Báo Tuyên Quang đoạt giải B báo chí viết về thảm hoạ da cam

- Ngày 27-12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Báo chí "Thảm hoạ da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ I, năm 2020-2021.

Tham dự chương trình có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin địa phương, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, tấm gương điển hình tiêu biểu, các tác giả có tác phẩm đoạt giải. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với lãnh đạo, nhóm tác giả Báo Tuyên Quang đoạt giải.

Giải thu hút gần 600 tác phẩm của các nhà báo Trung ương và địa phương, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các tác phẩm dự thi có nội dung phong phú, đa dạng, viết về những tấm gương điển hình, cách làm hay, sáng tạo trong công cuộc khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin.

Có 80 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Ban tổ chức trao 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích và một số giải phụ. Báo Tuyên Quang có loạt 3 bài “Tuyên Quang: Đổi mới hoạt động chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam” của tác giả Giang Lam, Thuỳ Lê đoạt giải B. 

Nhóm tác giả Giang Lam, Thùy Lê nhận giải B.

Đây là giải báo chí lần thứ nhất về đề tài thảm hoạ da cam. Các tác phẩm có sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của công dân, toàn xã hội đối với công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. 

Tin, ảnh: Thuỳ Lê

Tin cùng chuyên mục