Ban Dân vận Trung ương nắm tình hình công tác dân tộc, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Video không hợp lệ
- Sáng 5-6, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi khảo sát nắm tình hình công tác dân tộc, dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Kim Quan, Hùng Lợi (Yên Sơn).

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Sơn.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên xã Hùng Lợi, Kim Quan đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế - xã hội, chủ động phát triển kinh tế hộ, hạn chế tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; phát huy hiệu quả các mô hình tự quản tại cộng đồng như: Mô hình tự quản vệ sinh môi trường, tổ tự quản về an ninh trật tự, các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao...

Việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện hiệu quả; hệ thống cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư, hoàn thiện; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật, chất tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện, nhu cầu phục vụ đời sống được nâng lên, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội...

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi những nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; việc thực hiện các cơ chế, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; kết quả nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác dân tộc; việc xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và phát huy vai trò của người có uy tín; công tác phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác đảm bảo an ninh trật tự; việc bảo tồn bản sắc văn hóa; việc xóa bỏ những hủ tục...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao kết quả công tác dân tộc và công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số của xã Kim Quan và Hùng Lợi. Đồng chí nhấn mạnh, việc triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới một cách đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc.

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí lưu ý, các địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng các mô hình hiệu quả nhất là mô hình văn hóa cộng đồng thôn bản để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ những tập tục còn lạc hậu. Các địa phương cần chú trọng xây dựng tốt đội ngũ người uy tín để phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền  với người dân. Những mô hình hay, cách làm hiệu quả của hai địa phương được trao đổi tại buổi làm việc hôm nay sẽ là cơ sở quan trọng để Đoàn khảo sát tổng hợp để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục có những quyết sách phù hợp hơn nữa về công tác dân tộc và công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục