Báo Tuyên Quang và Báo Hải Dương quyết tâm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí

Video không hợp lệ
- Ngày 10 và 11-3, Đoàn công tác của Báo Hải Dương do đồng chí Nguyễn Quý Trọng, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đã làm việc, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với Báo Tuyên Quang.
 

 

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang Mai Đức Thông phát biểu tại buổi trao đổi nghiệp vụ giữa 2 báo.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Báo Hải Dương có đồng chí Mai Đức Thông, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà Báo tỉnh; các đồng chí Phó Tổng Biên tập; lãnh đạo các phòng chuyên môn; cán bộ, phóng viên Báo Tuyên Quang.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Hải Dương Nguyễn Quý Trọng phát biểu tại buổi làm việc giữa 2 báo.

Đoàn công tác Báo Hải Dương đã tham quan studio của Báo Tuyên Quang và các phòng nghiệp vụ; tìm hiểu việc bố trí, sắp xếp các bộ phận, quy trình sản xuất báo. Đại biểu 2 báo đã trao đổi nghiệp vụ về công tác tổ chức toà soạn, ứng dụng các thiết bị kỹ thuật vào hoạt động; đổi mới trong làm báo đa phương tiện, quy trình, kỹ thuật sản xuất các chương trình ký sự, tọa đàm, truyền hình trực tiếp, e-magazine..; các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tác phẩm báo chí, phát hành báo trên mạng xã hội qua các nền tảng. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hoạt động báo chí, chất lượng tác phẩm báo chí; giải pháp tham gia các giải báo chí Trung ương đạt hiệu quả cao...

Đoàn viên, phóng viên 2 đơn vị tại buổi trao đổi nghiệp vụ.

Đoàn công tác của Báo Hải Dương đánh giá cao Báo Tuyên Quang đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều thành tích khi tham gia các giải báo chí Trung ương, đặc biệt là Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Hoạt động nghiệp vụ của báo ngày càng có nhiều đổi mới, đặc biệt là phát triển báo chí đa phương tiện, thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp, phát hành báo trên nền tảng xã hội... giúp lan tỏa, thu hút đông đảo bạn đọc theo dõi. Từ đó giúp nâng cao công tác tuyên truyền của báo Đảng trong giai đoạn hiện nay, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đoàn công tác của Báo Hải Dương và Báo Tuyên Quang dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Báo Tuyên Quang tặng Báo Hải Dương bức ảnh Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Tuyên Quang) - Công trình đạt giải thưởng “Phong cảnh thành phố châu Á” năm 2022.

Lãnh đạo Báo Tuyên Quang và Báo Hải Dương xem Báo Tuyên Quang.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang Mai Đức Thông giới thiệu studio Báo Tuyên Quang với Đoàn công tác Báo Hải Dương.

Trong dịp này, Đoàn công tác của Báo Hải Dương và Báo Tuyên Quang đã tới dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Tuyên Quang) và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Đoàn đã đến tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 30 học sinh nghèo vượt khó của xã Tân Thanh (Sơn Dương).

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang Mai Đức Thông tặng quà cho học sinh Tường Tiểu học,
THCS xã Tân Thanh (Sơn Dương).

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Hải Dương tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Tân Thanh (Sơn Dương).

Chi đoàn Báo Tuyên Quang và Chi đoàn Báo Hải Dương tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Tân Thanh (Sơn Dương).

Tin, ảnh: Huy Hoàng, Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục