Nhà máy Z113 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

- Ngày 1-7, Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống nhà máy.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Trải qua 65 năm xây dựng, phát triển, Nhà máy Z113 đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Quân giới - Công nghiệp quốc phòng. Nhà máy Z113 vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng (Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân  năm 1990, Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2008)...

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam
 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho ban lãnh đạo Nhà máy Z113.

Bên cạnh việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm quốc phòng, Nhà máy Z113 còn thực hiện hiệu quả các đề tài, nhiệm vụ phục vụ sản xuất. Các sản phẩm kinh tế do nhà máy sản xuất đạt chất lượng tốt, có uy tín trên thị trường, nổi bật là thuốc nổ công nghiệp, cột điện bê tông ly tâm, mũi khoan xoay cầu… Đặc biệt, trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhà máy đã có nhiều giải pháp quan trọng, trong đó hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế được đẩy mạnh, nhờ vậy, đã xuất khẩu được hàng nghìn tấn thuốc nổ công nghiệp sang thị trường Philippines và Indonesia, mở ra hướng tiêu thụ sản phẩm chủ lực trong tương lai…

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp đó, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Nhà máy Z113.

Tin,ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục