Phấn đấu hoàn thành xây dựng căn cứ chiến đấu giả định trong KVPT tỉnh vào tháng 9-2023

- Sáng 3-2, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do đồng chí Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về khảo sát dự án Xây dựng căn cứ chiến đấu giả định trong khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Vân Đình Thảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đại tá Đặng Văn Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh.

 Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Việt Hòa

Dự án Xây dựng căn cứ chiến đấu giả định trong khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023 do Bộ CHQS tỉnh là chủ đầu tư, địa điểm tại xã Kim Phú (Tp Tuyên Quang). Tổng diện tích quy hoạch 20 ha, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025 gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (năm 2023) gồm thực hiện đầu tư xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023); giai đoạn 2 (năm 2024 - 2025) đầu tư xây dựng nhà ở bộ phận tăng gia, chuồng chăn nuôi, vườn tăng gia, ao cá tăng gia, đổ bê tông đường vào căn cứ chiến đấu.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo phương án xây dựng căn cứ chiến đấu giả định trong khu vực
phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Ảnh: Việt Hòa

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã khảo sát thực tế vị trí khu vực bố trí của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Quân sự, Công an tỉnh trong khu căn cứ giả định.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến việc quy hoạch, xây dựng các công trình, hạng mục nhằm đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu, các cơ quan có liên quan của Quân khu  2 phối hợp với tỉnh để khẩn trương điều chỉnh, bổ sung lại quy hoạch, trình Quân khu 2 thẩm định trước ngày 15-2.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương và đại biểu kiểm tra thực địa. Ảnh: Việt Hòa

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu 2. Đồng thời chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh phát huy vai trò chủ trì tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị của Quân khu để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo chỉ đạo nhằm đảm bảo thời gian đề ra.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương cho ý kiến kết luận buổi làm việc. Ảnh: Việt Hòa

Các đơn vị có liên quan tiếp tục quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh về thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Ngay sau khi quy hoạch được Quân khu 2 phê duyệt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu căn cứ chiến đấu, các công trình chiến đấu giả định, hệ thống công sự trận địa đảm bảo đúng quy cách; đảm bảo hoàn thành trong tháng 9-2023. Đồng thời, toàn tỉnh tập trung chuẩn bị về lực lượng, cơ sở vật chất... để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục