Yên Sơn biểu dương 34 điển hình tiên tiến trong công tác dân vận

- Ngày 28-11, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”  giai đoạn 2020 - 2022. 

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao khen thưởng của Ban Chỉ đạo phong trào.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Giai đoạn 2020 - 2022, toàn huyện đã đăng ký xây dựng 613 mô hình tập thể, 937 mô hình cá nhân. Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp công nhận, biểu dương 58 tập thể, 69 cá nhân ở cấp cơ sở; đề nghị cấp trên khen thưởng 3 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021; thông qua và ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy với UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy với Công an huyện, giai đoạn 2022-2026. 

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo thi đua "Dân vận khéo" huyện đã khen thưởng  10 tập thể, 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2022; UBND huyện khen thưởng 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy với Công an huyện, giai đoạn 2016-2021. 

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục