Cán bộ công đoàn tiêu biểu

- Anh Nguyễn Ngọc Sản (trong ảnh), dân tộc Tày, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Minh Thanh (Sơn Dương), Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động huyện, vinh dự là 1 trong 75 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2022.

Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, anh luôn quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, cùng với tập thể Ban Chấp hành công đoàn cơ sở thực hiện đầy đủ Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Điều phấn khởi nhất là nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa qua mức lương thu nhập bình quân của gia đình đoàn viên công đoàn trong cơ quan xã đã đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng.

Các phong trào thi đua được đoàn viên tích cực hưởng ứng, như phong trào: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; giỏi việc nước, đảm việc nhà; dân vận khéo; công nhân viên chức lao động huyện Sơn Dương chung sức xây dựng nông thôn mới... 

Để có quỹ cho đoàn viên, hội viên giúp nhau làm kinh tế, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, anh Sản đứng ra vận động cán bộ, công chức viên chức lao động góp được trên 200 triệu đồng, giúp cho đoàn viên vay để phát triển kinh tế, mua thiết bị phục vụ công tác; ủng hộ tiền để giúp đỡ các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong những dịp Tết Nguyên đán, khai giảng năm học mới, Tết Trung thu. Bên cạnh đó anh còn tích cực vận động cán bộ đoàn viên ủng hộ các quỹ do Trung ương, tỉnh, huyện và địa phương phát động như Quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa; Vì người nghèo; Xây dựng nông thôn mới; Phòng chống Covid-19...; vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện; huy động đoàn viên công đoàn nhập dữ liệu người mắc Covid-19 cho Trạm Y tế xã Minh Thanh. Bản thân anh trực tiếp tham gia hiến máu 2 lần và vận động được 10 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện...

Từ những việc làm của anh, công đoàn cơ sở xã Minh Thanh nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân anh 2 năm liền là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; năm 2021, anh được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục