Sẵn sàng tiên phong hiến đất

- Bà La Thị Hải (trong ảnh), Trưởng thôn 1 Thuốc Hạ, xã Tân Thành (Hàm Yên) sẵn sàng hiến 200 m2 đất vườn và tiên phong nhận đền bù trên 2.500 m2 đất vườn rừng của gia đình để giải phóng mặt bằng, khi Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang triển khai.

Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có chiều dài 165 km, đầu tư giai đoạn I là 102 km, tổng vốn đầu tư trên 6.200 tỷ đồng. Đoạn đi qua địa phận tỉnh Tuyên Quang 77 km kết nối với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, trong đó đoạn qua huyện Hàm Yên dài 48,3 km đi qua địa bàn 11 xã, thị trấn. Tại xã Tân Thành có 6 km đường cao tốc chạy qua. Ngay khi có chủ trương triển khai làm đường cao tốc, Đảng ủy, chính quyền xã Tân Thành đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án và sự quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó kêu gọi sự đồng thuận từ đảng viên, nhân dân trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng.

Vừa là Trưởng thôn, vừa là hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, bà Hải cho biết, khi được chính quyền địa phương thông báo và vận động thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bà cũng như người dân trong thôn đều ủng hộ việc triển khai xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đấu nối với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ bởi giao thông thuận lợi sẽ là động lực đổi mới, phát triển về mọi mặt. Vì thế khi Đảng ủy, UBND xã Tân Thành triển khai Nghị quyết 63 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo giải phóng mặt bằng xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, gia đình bà, người dân trong thôn đều đồng tình cao về quan điểm, mục tiêu, giải pháp thực hiện của Nghị quyết. Là cán bộ, đảng viên, bà đã vận động gia đình sẵn sàng hiến 200 m2 đất vườn và tiên phong nhận đền bù, giải phóng mặt bằng 2.500 m2 đất vườn rừng để giải phóng mặt bằng nhanh nhất, góp phần sớm đưa dự án vào thi công. Đồng thời, đây cũng là tinh thần hưởng ứng phong trào thi đua giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang mà Huyện ủy Hàm Yên vừa phát động.

Chia sẻ về việc quyết định hiến đất, bà Hải bảo: “Mặc dù tôi biết thời buổi tấc đất tấc vàng, nhưng với tôi cái quý hơn vàng là niềm vui được đóng góp công sức, tiền của của mình vào lợi ích chung của cộng đồng, giúp địa phương phát triển nên gia đình sẵn sàng hiến khi dự án thu hồi đất”. Ngoài tự nguyện hiến đất làm đường, tiên phong nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng để noi gương cho đảng viên, nhân dân trong thôn, bà Hải còn nhận vận động 9 hộ dân có đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đồng thuận nhận đền bù để giải phóng mặt bằng.

Làm trưởng thôn I Thuốc Hạ từ năm 2019, bà Hải đã vận động nhân dân làm 2 km đường bê tông nông thôn, nhà văn hóa, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xã Tân Thành về đích nông thôn mới năm 2021. 

Đồng chí Nguyễn Văn Ước, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên cho biết: diện tích phải giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang trên địa bàn huyện là 458 ha đất với trên 600 hộ dân ảnh hưởng, 435 hộ dân phải tái định cư. Bà La Thị Hải, thôn 1 Thuốc Hạ, xã Tân Thành là người đầu tiên sẽ sẵn sàng hiến đất, tiên phong giải phóng mặt bằng nhường đất xây dựng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang là hình ảnh đẹp về người cán bộ, đảng viên gương mẫu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến đảng viên và nhân dân trong huyện.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục