Chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả
Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông - Vận tải sang Bộ Công an thực hiện theo Kết luận số 121-KL/TW ngày 24-1-2025 của BCH Trung ương Đảng về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Theo đó, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải trao đổi, thống nhất, đồng thuận các nội dung, hình thức, phương pháp tiếp nhận, bàn giao; có văn bản hướng dẫn cụ thể Công an các đơn vị, địa phương và các Sở Giao thông - Vận tải thực hiện. Đáng chú ý là việc phân công, phân cấp nhiệm vụ, bố trí nguồn nhân lực ở Công an các cấp. Cấp Bộ giao Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ Việt Nam. Ở cấp tỉnh được giao cho Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Sở Giao thông - Vận tải. Công an cấp xã sẽ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe để phục vụ Nhân dân ngay tại cơ sở.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đang tiếp cận các quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe cho người dân.
Tuyên Quang hiện có 3 Trung tâm sát hạch lái xe, gồm: Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe Tuyên Quang là trung tâm sát hạch loại 2 (có địa chỉ tại phường An Tường - TP Tuyên Quang) và còn lại 2 Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 có địa chỉ tại xã Trung Hòa (Chiêm Hóa) và xã Phúc Ứng (Sơn Dương). Công tác thực hiện đổi, cấp lại trực tiếp trên Hệ thống quản lý giấy phép lái xe - Bộ phận cấp đổi thuộc Sở Giao thông - Vận tải do Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng và chuyển giao cho Sở Giao thông - Vận tải các tỉnh, thành phố thực hiện.
Tại Tuyên Quang, để công tác bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực này diễn ra thuận lợi, lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ có liên quan đã tổ chức các cuộc họp về việc bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Hai ngành đã thống nhất các nội dung như phối hợp cung cấp tài liệu công tác quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; khảo sát, đánh giá hệ thống hạ tầng, thiết bị, nhân lực…
Thượng tá Ma Đình Chầm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch; đồng thời xây dựng báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo chuyển giao công tác quản lý Nhà nước về sách hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ từ Sở Giao thông - Vận tải sang Công an tỉnh. Đơn vị cũng đã cử cán bộ phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông - Vận tải để dần tiếp cận, làm quen với các quy trình, thủ tục, sẵn sàng tiếp nhận nhiệm ngay khi công tác bàn giao hoàn thành và có quyết định chính thức từ cấp có thẩm quyền.
Hiện nay, các cán bộ của phòng đang khẩn trương phối hợp thực hiện việc kiểm đếm, tiếp nhận các tài liệu, hồ sơ từ Sở Giao thông - Vận tải. Công tác phối hợp giữa ngành Giao thông - Vận tải và Công an đã, đang được triển khai thuận lợi, hiệu quả nhằm hướng tới mục tiêu chung là đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ về công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này. Quá trình tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ tránh làm gián đoạn, ảnh hưởng đến người dân và tổ chức, doanh nghiệp.
Không để ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp
Lo ngại quá trình chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch và cấp, đổi giấy phép lái xe chuyển từ ngành Giao thông - Vận tải sang ngành Công an sẽ bị gián đoạn nên những ngày qua xảy ra tình trạng gia tăng đột biến người dân ở một số tỉnh, thành phố, nhất là TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi cấp đổi bằng lái xe.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe vẫn do công chức Sở Giao thông - Vận tải đảm nhận và không xảy ra tình trạng gia tăng đột biến việc người dân đi làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe. Chị Nguyễn Thị Giang, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) chia sẻ, chị cũng nắm được thông tin đang trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cấp, đổi giấy phép lái xe từ ngành Giao thông vận tải sang ngành Công an. Tuy vậy khi đến làm thủ tục cấp lại bằng lái xe sắp hết hạn, cũng như mọi công dân khác, chị được cán bộ tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng, thuận lợi và rất hài lòng.
Những ngày này, tại Trung tâm Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe có địa chỉ tại phường An Tường (TP Tuyên Quang), các hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Là một trong những học viên đang chuẩn bị thi sát hạch lái xe ô tô, chị Phạm Thị Hòa, xã Tú Thịnh (Sơn Dương) chia sẻ, cũng như các học viên khác, ban đầu chị không lo lắng về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý sát hạch giữa ngành Giao thông - Vận tải, ngành Công an sẽ khiến quá trình thi sát hạch sẽ mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, chị cũng được cán bộ trung tâm, đại diện phía Cảnh sát giao thông giải thích rõ, quá trình học và thi sát hạch, quyền lợi học viên vẫn được bảo đảm, không bị gián đoạn, không bị ảnh hưởng.
Thực tế, việc chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực trên còn phụ thuộc vào quyết định của cấp có thẩm quyền. Các ngành đang trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ nên việc tiếp nhận hồ sơ sát hạch và cấp đổi bằng lái xe tại Tuyên Quang vẫn diễn ra bình thường do Sở Giao giao thông - Vận tải thực hiện. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, khi cấp có thẩm quyền quyết định về thời điểm tiếp nhận và thực hiện, đơn vị thuộc ngành Giao thông - Vận tải ngừng làm thủ tục sát hạch và cấp đổi bằng lái, cơ quan Công an sẽ bắt đầu làm việc.
Ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ, ngành Công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, giải quyết công việc trên môi trường điện tử, môi trường số. Đặc biệt, tới đây, người dân có thể nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe ngay tại địa bàn xã, phường, thị trấn và có thể đăng ký tham gia sát hạch tại bất cứ địa phương nào trên toàn quốc sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo lái xe, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và nơi đào tạo như hiện nay.
Gửi phản hồi
In bài viết