Công đoàn Viên chức tỉnh chăm lo đời sống đoàn viên

- Cùng với việc làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống, hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt khó...

CĐVC tỉnh hiện có 58 CĐCS trực thuộc với 3.451 đoàn viên. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch CĐVC tỉnh cho biết, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVC-LĐ luôn được CĐVC tỉnh quan tâm thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, như phối hợp khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, hoàn cảnh khó khăn... 

Trong 6 tháng đầu năm, CĐVC tỉnh tổ chức thăm, tặng quà 4 cựu cán bộ công đoàn đã nghỉ hưu và 14 đoàn viên hoàn cảnh khó khăn; rà soát, thẩm định, đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 3 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, xây dựng 2 nhà Mái ấm Công đoàn. Đặc biệt, CĐVC tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Phú Thọ xét nghiệm miễn phí tầm soát sớm một số bệnh ung thư cho gần 1.000 đoàn viên CNVC-LĐ. 

Lãnh đạo CĐVC tỉnh, CĐCS Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng.

Các CĐCS đã hỗ trợ trên 3.300 đoàn viên, CNVC-LĐ đón Tết với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng; thăm, tặng quà đoàn viên khó khăn, đoàn viên là thương binh, con liệt sỹ, trị giá mỗi suất quà từ 200 - 500 nghìn đồng; thăm hỏi, tặng quà đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn lao động... trên 130 triệu đồng. Một số CĐCS triển khai tốt các hoạt động trên, tiêu biểu như: CĐCS Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, CĐCS Cục Thi hành án Dân sự, CĐCS Sở Giao thông - Vận tải...

Chị Nguyễn Thị Ngọc, CĐCS Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, gia đình chị có hoàn cảnh khó khăn, do không có nhà ở, 3 mẹ con chị phải ở nhờ nhà bếp của cơ quan. Năm 2021, chị đã được CĐCS xét, đề xuất công đoàn cấp trên hỗ trợ xây dựng nhà ở. Từ nguồn hỗ trợ 30 triệu đồng Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, cùng sự giúp đỡ của bố mẹ, họ hàng, chị đã xây dựng được căn nhà cấp 4. Cảm động hơn, trong quá trình xây nhà, chị Ngọc  nhận được sự quan tâm, góp công, góp sức của anh em đồng nghiệp công đoàn bộ phận. Chị Ngọc chia sẻ: “Nhờ các cấp công đoàn giúp đỡ, mẹ con tôi đã có mái ấm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Đây là một việc làm rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của các cấp công đoàn đối đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn”. 

Ông Lê Đình Hoàn, Thường trực CĐCS Sở Giao thông - Vận tải tỉnh cho biết, CĐCS có 213 đoàn viên. CĐCS đã chủ động tham mưu lãnh đạo Sở ban hành các văn bản chỉ đạo các công đoàn bộ phận thực hiện tốt việc chăm lo, trợ giúp đoàn viên, người lao động. Hàng năm, ngoài các suất quà của CĐCS, các công đoàn bộ phận đều phối hợp với cơ quan cùng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình CNVC-LĐ khó khăn, gia đình chính sách, CNVC-LĐ các thời kỳ đã nghỉ hưu...

Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên thì việc chăm lo đời sống tinh thần của các cấp CĐVC tỉnh đều được quan tâm, đẩy mạnh, thông qua việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao: giao lưu cầu lông, bóng chuyền, bóng đá...

Với những việc làm thiết thực, các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, tạo động lực giúp đoàn viên nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.               

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục