Công ty Điện lực Tuyên Quang bảo đảm cung cấp điện trong mọi điều kiện thời tiết

- Để ứng phó với những diễn biến khó lường của thời tiết, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để xây dựng các phương thức vận hành nhằm đảm bảo cung ứng điện tối ưu, hạn chế thấp nhất các sự cố về điện, sẵn sàng phục vụ nhân dân trên địa bàn một cách tốt nhất.

Công ty Điện lực Tuyên Quang hiện đang quản lý tổng số 290,39 km đường dây 110kV cấp điện tới 7 trạm biến áp/13 máy biến áp 110kV, với tổng công suất đặt 476 MVA,  2.005 trạm biến áp phân phối/2.015 máy biến áp phân phối với tổng công suất là 517.996 kVA đảm bảo cung cấp điện tới 281.400 khách hàng.

Đoàn công tác Sở Công thương, Công ty Điện lực Tuyên Quang kiểm tra việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tại Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm (Yên Sơn).

Với địa bàn đặc thù là khu vực miền núi, lưới điện đi qua khu vực có địa hình tương đối phức tạp, nên dẫn tới nguy cơ xảy ra sự cố về điện trong mưa bão. Vì vậy, nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân được tốt nhất trước những diễn biến bất thường của thời tiết, công ty đã khẩn trương hoàn thành thi công các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, thay thế công tơ định kỳ...

Đồng thời tăng cường kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, tổ chức đốn tỉa cây có nguy cơ chạm hoặc ngã đổ vào đường dây điện, kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện nhất là tại các điểm xung yếu, các vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Ông Nguyễn Phú Phượng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, công ty đã tăng cường sử dụng camera ảnh nhiệt đối với lưới điện và đã phát hiện, xử lý 6 điểm phát nhiệt, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng thời, công ty cũng đã tăng cường sử dụng thiết bị đo phóng điện cục bộ cáp ngầm trung thế, thiết bị điện và cách điện trên đường dây, vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao trên lưới điện 110kV và trung áp, góp phần giảm nguy cơ sự cố do phóng điện gây ra.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền việc sử đụng điện an toàn tiết kiệm cũng được Công ty đặc biệt chú trọng, vì nắng nóng gay gắt, khiến hệ thống điện quốc gia nói chung và Công ty Điện lực Tuyên Quang nói riêng đối mặt với nhiều áp lực trong vận hành, cung ứng điện.

Công ty đã tổ chức các buổi tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và khách hàng xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; bố trí kế hoạch sản xuất phù hợp, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm và các thiết bị điện hoạt động không tải; phối hợp chặt chẽ với ngành điện thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện nhằm chống quá tải lưới điện vào giờ cao điểm.

Vừa qua, đoàn công tác của Sở Công thương phối hợp cùng với Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đi kiểm tra công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công nhân Công ty Điện lực Tuyên Quang vệ sinh đường dây, trạm biến áp bằng công nghệ hotline đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng.

Tại buổi kiểm tra sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả của Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm (Yên Sơn) đoàn công tác đánh giá, công ty đã tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, sử dụng các hệ thống công nghệ biến tần, hiện đại nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện.

Đồng thời bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất lớn và giờ cao điểm và tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng khi không sử dụng. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Tuyên Quang đã tiết kiệm đạt 14.159.922 kWh, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Với các biện pháp linh hoạt nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân trong mọi điều kiện thời tiết, người dân cần chung tay cùng ngành Điện sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần giảm nguy cơ quá tải cục bộ hoặc sự cố lưới điện, để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục