Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Toạ đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) bày tỏ vui mừng thay mặt các doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tổ chức toạ đàm; năm ngoái Việt Nam đã thu hút FDI ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, trong đó thu hút 7 tỷ USD đầu tư của Hàn Quốc, tăng 37,5% so năm 2024; nâng lũy kế đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam lên 92 tỷ USD. Có khoảng 10 nghìn doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, tạo ra hơn 900 nghìn việc làm, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.
Những kết quả này đang khẳng định Việt Nam có vị trí, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.
Các tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu của Hàn Quốc tham dự Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Trong tương lai, để Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, việc thu hút đầu tư FDI vào lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng xanh… ngày càng quan trọng. Các doanh nghiệp Hàn Quốc sẵn sàng hợp chặt chẽ tác thúc đẩy những lĩnh vực này trong thời gian tới.
Các doanh nghiệp đang theo dõi sát sao tình hình thương mại thế giới, nhất là sự thay đổi chính sách thuế của Hoa Kỳ áp dụng với các nước. Trong bối cảnh nhiều khó khăn đó, có tới 82% số doanh nghiệp Hàn Quốc tin rằng Chính phủ Việt Nam ứng phó hiệu quả với các biến động bên ngoài. Doanh nghiệp Hàn Quốc đặt niềm tin vào năng lực ngoại giao và các chính sách hỗ trợ FDI của Việt Nam thời gian tới.
Quang cảnh Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)
KoCham và các doanh nghiệp Hàn Quốc luôn yêu mến, đồng hành cùng Việt Nam, mong muốn đóng góp vào sự phát triển Việt Nam trong hành trình trở thành trung tâm đầu tư toàn cầu, do đó Hiệp hội đề xuất Chính phủ Việt Nam làm rõ định hướng chính sách tăng cường hợp tác thương mại toàn cầu. Để củng cố vị thế Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu, việc hợp tác chiến lược về thương mại và có chính sách thuế quan với với các nước lớn như Hoa Kỳ là vô cùng quan trọng.
Nếu Việt Nam có thể chủ động xây dựng chiến lược linh hoạt, điều chỉnh quy định thuế nhập khẩu phù hợp thì niềm tin của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng được củng cố hơn nữa trong thời gian tới. Để thúc đẩy đầu tư vào các ngành công nghệ cao như bán dẫn, AI, việc hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường hỗ trợ chính sách là cần thiết, đặc biệt là Luật Công nghiệp công nghệ số do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang xây dựng là chìa khóa trở thành trung tâm công nghệ cao ở châu Á.
Ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) phát biểu ý kiến tại Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Do đó KoCham kiến nghị Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới đây; cho rằng các quỹ hỗ trợ đầu tư cần được vận hành một cách minh bạch, quy trình rõ ràng để bảo đảm các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được tiếp cận thuận lợi, sẽ có thêm chính sách hỗ trợ hiệu quả cho cả các doanh nghiệp tầm trung để duy trì năng lực cạnh tranh toàn cầu. Để củng cố vị thế Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu, đơn giản hoá thủ tục xuất nhập khẩu; hiện đại hoá hệ thống logistics, giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động thương mại ổn định, thông suốt.
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Các doanh nghiệp Hàn Quốc duy trì đầu tư vào Việt Nam với tầm nhìn dài hạn, hướng đến quan hệ đối tác bền vững, do đó để tránh thay đổi chính sách đột ngột, làm ảnh hưởng quá trình thu hút đầu tư, KoCham mong Chính phủ Việt Nam khi sửa đổi luật thì cần có thời gian đánh giá tác động, tham vấn đầy đủ với các doanh nghiệp để bảo đảm tính dự đoán, nhất quán chính sách; mong Chính phủ Việt Nam lắng nghe các ý kiến đóng góp ý kiến của doanh nghiệp về chính sách hoàn thuế VAT, chính sách xuất nhập khẩu nội địa.
KoCham tin rằng, doanh nghiệp hai nước có thể cùng phát triển, đóng góp lớn vào nền kinh tế; mong rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao bắc-nam, điện hạt nhân… từ các khâu thiết kế, chế tạo…. đến đào tạo nguồn nhân lực. Hàn Quốc ngày càng khẳng định là đối tác quan trọng của Việt Nam thời gian tới.
Ông Ko Tae Yeon cho biết, tháng 10/2025, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 diễn ra Hàn Quốc, là Diễn đàn kinh tế quan trọng nhất, nơi các nhà Lãnh đạo, CEO toàn cầu tham gia thảo luận tương lai kinh tế thế giới. KoCham mong đợi sự tham gia tích cực của Việt Nam, cam kết hỗ trợ tối đa để Việt Nam có kỳ tham dự APEC thành công, qua đó thúc đẩy thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc tin tưởng Việt Nam sẽ phát triển kinh tế xanh bền vững và đổi mới sáng tạo. Các doanh nghiệp Hàn Quốc luôn đồng hành là đối tác tin cậy của Việt Nam, mở ra những cơ hội tăng trưởng mới.
Đại diện lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tại Tọa đàm, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam ngày càng được cải thiện và là điểm đến đầu tư hấp dẫn; mong muốn được mở rộng đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, các động lực tăng trưởng mới, các ngành nghề mới nổi như công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số; công nghệ cao, hàng không, điện tử, logistics, năng lượng sạch, điện tử...
Các tập đoàn Hàn Quốc mong muốn đồng hành cùng Chính phủ nỗ lực cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, đóng góp vào quá trình tăng trưởng của Việt Nam; kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam quan tâm, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, thực chất.
Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Hàn Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong suốt quá trình vừa qua; chia ngọt sẻ bùi trong quá trình phát triển; việc hợp tác hết sức chặt chẽ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có sự đóng góp của Hàn Quốc. Cảm ơn các doanh nghiệp Hàn Quốc trong năm qua đã đồng hành cùng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức; làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, góp phần cùng Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đã đề ra. Sự đóng góp của Hàn Quốc nói chung, các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam là rất lớn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Đối với sự quan tâm của các doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và giải pháp của Việt Nam, Thủ tướng chia sẻ một số nội dung quan trọng: hai nền kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ là hai nền kinh tế bổ sung cho nhau, không phải cạnh tranh gay gắt mà cạnh tranh lành mạnh; là Đối tác chiến lược toàn diện, có nhiều duyên nợ với nhau, khác với các đối tác khác. Việt Nam chủ động, tích cực tiếp xúc với các cấp, các ngành, doanh nghiệp của Hoa Kỳ để tiếp tục hiểu nhau hơn, hỗ trợ nhau hơn, chia sẻ với nhau thuận lợi, khó khăn, thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ ngang tầm Đối tác chiến lược toàn diện; giải quyết các vướng mắc của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong quá trình hợp tác công bằng, đúng luật pháp; Bộ Tài chính Việt Nam đang rà soát các sắc thuế bảo đảm cân bằng, hài hoà lợi ích hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước sâu sắc, toàn diện hơn.
Chính phủ Việt Nam sẽ họp trong tuần này để rà soát các chính sách, bảo đảm cân bằng thương mại, đưa ra chính sách mới phù hợp chính sách của Hoa Kỳ hiện tại. Điều quan trọng nhất là chúng ta nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, hiệu quả.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ các ý kiến với các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Liên quan tình hình quốc tế hiện nay, Thủ tướng nêu rõ hai bên cần nâng cao nhận thức, chia sẻ hành động, phối hợp chặt chẽ để hiệu quả hơn. Theo đó, thế giới ngày nay diễn biến khó lường, các xu hướng phân hóa, phân cực, già hoá dân số, biến đổi khí hậu…; trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh mang lại cơ hội nhưng có mặt trái đối với cả nước đang phát triển, chậm phát triển. Với những vấn đề toàn dân, toàn diện, toàn cầu, cần đoàn kết, chung sức, chung lòng, tỉnh táo đưa ra các chính sách hiệu quả mang lại lợi ích với tinh thần lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, chung sống trong hoà bình, hợp tác và phát triển, bình an để tất cả chúng ta được hưởng thụ thành quả này.
Về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, Thủ tướng đánh giá ngày càng tốt lên, toàn diện và tích cực hơn; đặc biệt là giao lưu nhân dân, gia đình đa văn hoá hai dân tộc ngày càng nhiều hơn. Hai nước trong lịch sử có thăng trầm nhưng đã vượt qua, trong tương lai còn phải phát triển tốt đẹp hơn để mang lại lợi ích cho hai dân tộc. Doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam ngày càng nhiều về quy mô, mức độ, tính chất ngày càng tích cực hơn. Những năm vừa qua, mặc dù tình hình khó khăn, tổng đầu tư toàn cầu sụt giảm nhưng đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng lên, thể hiện sự tin cậy, hiểu biết, nỗ lực. Trong thế giới ngày nay, chúng ta lựa chọn nhau, kết duyên để cùng phát triển.
Đại diện lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam trao đổi ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng nêu rõ, năm 2024, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đáp ứng thị trường lao động; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách trong tầm kiểm soát; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy hợp tác, đóng góp vào hoà bình, hợp tác và phát triển, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước đầu tư vào nhau nhiều hơn. Trong thành tựu chung này có sự đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc; mong các doanh nghiệp tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nhiều chỉ số xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam được các tổ chức quốc tế thăng hạng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Trong văn hóa, Việt Nam làm tốt văn hoá kinh doanh để doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cảm nhận, hưởng thụ được thành quả này. Để phục vụ doanh nghiệp, Việt Nam đang tập trung 3 đột phá chiến lược về thể chế; hạ tầng chiến lược; cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với tinh thần chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh. Thể chế tốt sẽ giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; đặc biệt giải quyết các nút thắt về thể chế phù hợp điều kiện Việt Nam.
Việt Nam đang xử lý các vấn đề vướng mắc như các luật liên quan lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số… Đột phá về hạ tầng chiến lược như hạ tầng giao thông, logistics, tạo không gian phát triển mới, giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí đi lại, tăng tính cạnh tranh cho hàng hoá, tập trung lĩnh vực giao thông, năng lượng, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, xã hội, văn hóa…; bảo đảm phát triển xanh, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế chia sẻ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc tham dự Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Năm 2025, Việt Nam rút kinh nghiệm những năm qua để điều hành cung ứng điện, đầu tư phát triển nguồn và lưới đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 8% và tăng trưởng 2 con số những năm tới. Chính phủ đang hoàn thiện Quy hoạch điện VIII bổ sung, xem xét các dự án đầu tư LNG; xây dựng chính sách khuyến khích phù hợp cũng như nhiều hạ tầng chiến lược khác để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
Liên quan vấn đề cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà; tăng cường ứng dụng quản trị thông minh, đưa ra quyết định nhanh hơn, cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính ít nhất 30%, cắt bỏ khâu trung gian; tích cực thực hiện công cuộc cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kiên quyết loại bỏ cơ chế “xin-cho” dễ tạo tham nhũng, tiêu cực, tham nhũng vặt. Sắp tới, Việt Nam tiếp tục cải cách, đổi mới hơn nữa, theo đó, nghiên cứu điều chỉnh địa giới hành chính, bỏ cấp huyện, tăng cường cấp cơ sở gần dân nhất… tất cả vì sự phát triển, giảm phiền hà, sách nhiễu.
Thủ tướng cho rằng cần có chiến lược phát triển tổng thể logistics vì chi phí logistics của Việt Nam còn đang cao. Do đó Việt Nam đang nỗ lực đầu tư phát triển cảng biển, cảng hàng không, cảng cạn…; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp cơ bản như thép, xây dựng; phát triển công nghệ sinh học; phát triển công nghiệp văn hoá, giải trí. Do đó Thủ tướng mong các doanh nghiệp Hàn Quốc góp phần phát triển công nghiệp văn hoá của Việt Nam; xây dựng chính sách ưu đãi, phát triển kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn…
Xây dựng chính sách thuế phù hợp, hài hoà lợi ích; xây dựng chính sách gia tăng tỷ lệ nội địa hoá, giảm bớt chính sách phòng vệ thương mại, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư… một cách toàn diện với tinh thần phát triển nhanh nhưng bền vững, quy mô lớn hơn, chất lượng cao hơn; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần để nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đó là môi trường tốt nhất hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc.
Thủ tướng mong các doanh nghiệp Hàn Quốc đã làm tốt rồi thì tốt hơn nữa: tư vấn cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam; góp ý xây dựng về xây dựng thể chế thông thoáng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; xác định Việt Nam là cứ điểm phát triển, là mắt xích quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng góp phần đa dạng hoá chuỗi cung ứng của Hàn Quốc; góp phần chuyển giao công nghệ tiên tiến, tiên tiến tiến bộ khoa học kỹ thuật của Hàn Quốc vào Việt Nam; tăng tỷ lệ nội địa hoá; góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Góp phần quản trị thông minh, cải cách bộ máy phù hợp quy luật phát triển chung của thế giới và hoàn cảnh của Việt Nam với bước đi chắc chắn.
Tăng cường trao đổi, tiếp tục duy trì mở rộng hợp tác củng cố chuỗi cung ứng, bảo đảm hoạt động sản xuất ổn định vì lợi ích của hai bên hướng tới đa dạng, minh bạch, bền vững; các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia hệ sinh thái sản xuất của Việt Nam trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ đa phương, trong chuỗi giá trị khu vực và thế giới, bảo đảm an ninh kinh tế hai bên; chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp như khuyến khích các quỹ đầu tư mạo hiểm, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp hai nước; tích cực tham gia các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam, hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D).
Tăng cường trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; mong các tập đoàn lớn của Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam thành lập các trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; xem xét đưa chuyên gia, nhân lực chất lượng cao của Hàn Quốc sang làm việc tại Việt Nam; tích cực tiếp nhận công nhân lành nghề Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc; đẩy mạnh đầu tư hợp tác trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, các dự án bất động sản, phát triển kết cấu hạ tầng, viễn thông, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và giải trí.
Thủ tướng khẳng định, Việt Nam cam kết luôn đồng hành, chia sẻ, trong đó chia sẻ về ý tưởng, tầm nhìn, hành động, “sống 100 năm nhưng nghĩ tới 1.000 năm”, “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; bảo đảm cho các doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh đúng pháp luật, lành mạnh, hiệu quả năm sau cao hơn năm trước, thập kỷ sau cao hơn thập kỷ trước, cùng chia sẻ khó khăn; Việt Nam sẵn sàng lắng nghe các ý kiến đóng góp, tăng cường sự hiểu biết, nâng cao hiệu quả hợp tác. Mong các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư thì phải phát triển, có lợi ích, ngày càng trưởng thành dựa trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước vốn có truyền thống “cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng”.
Việt Nam luôn chủ động để hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, sâu rộng, thiết thực; không vướng mắc nào có thể cản trở hai bên. Hai bên cần lạc quan, tin tưởng vào triển vọng hợp tác, biến những điều này thành kết quả cụ thể, của cải vật chất cụ thể, hưởng thụ bình đẳng cho nhân dân hai nước.
Gửi phản hồi
In bài viết