“Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19”

- “Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19” là cuốn sách đầu tiên của Việt Nam viết về chiến dịch phòng, chống Covid-19 tại nước ta. Đáng chú ý, chỉ hơn một tháng sau khi phát hành, cuốn sách đã được tái bản với số trang lên đến 600 trang, gấp hơn hai lần so với bản in đầu tiên. Sách được phát hành đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Dịp 30/4/2020, cuốn sách “Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19” do Nhà xuất bản Lao động Xã hội xuất bản, lần đầu ra mắt bạn đọc. Đây là tâm huyết của các nhà báo, biên tập viên giàu kinh nghiệm do nhà báo Ngọc Niên, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhà báo và Công luận (chủ biên), nhà báo Trần Đình Thảo, Bùi Đức Toàn, TS. Lưu Trần Luân và sự cộng tác của nhiều cộng tác viên khác.

“Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19” xuất bản lần 2 là bức tranh toàn cảnh, sinh động về cuộc chiến chống dịch Covid-19, phản ánh sự đoàn kết, thống nhất một lòng của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến chống dịch. Tiêu biểu là sự nỗ lực phi thường của ba lực lượng: Y tế, quân đội và công an với phương châm “chống dịch như chống giặc”.

Cuốn sách gồm các chương: Mệnh lệnh của Tổ quốc; Những ngày đen tối; Trong Tổng hành dinh chống dịch Covid-19; Các chiến binh vào trận; Cuộc chiến sinh tử 15 ngày đêm; Tình người trong đại dịch; Thế giới ca ngợi Việt Nam.

Mang đậm hơi thở thời cuộc và phản ánh chân thực đời sống đất nước giữa đại dịch Covid-19, 600 trang sách đã lan tỏa những năng lượng tích cực trong xã hội, tôn vinh trách nhiệm xã hội, tình người và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên, cổ vũ kịp thời các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt, cuốn sách đã nêu bật được kỳ tích của ngành Y tế Việt Nam, lực lượng chủ công trong phòng, chống dịch Covid-19 và đã giành được thắng lợi bước đầu, được thế giới khâm phục...

Ở lần xuất bản thứ 2 này, nhóm biên soạn đã tổ chức lực lượng viết bài về thực tiễn chống dịch tại các địa bàn trọng điểm như: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như: Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bình Thuận, các điểm nóng như phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội), cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, nơi đầu tiên đón đồng bào từ ổ dịch Vũ Hán trở về...

Phần phụ lục với nhiều bài viết, ảnh tư liệu mới phản ánh những tấm lòng vàng đã đóng góp nguồn lực tài chính, ủng hộ thời gian, công sức cho lực lượng chống dịch và các khu cách ly, nghĩa tình đồng bào “lá lành đùm lá rách” của người Việt trước khó khăn, hoạn nạn. Cuốn sách thực sự là một kho tư liệu quý cho bạn đọc hôm nay và mai sau...

Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục