Dân số trẻ em Nhật Bản thấp kỷ lục

Theo dữ liệu chính phủ được công bố ngày 4-5, dân số trẻ em ước tính của Nhật Bản đạt mức thấp kỷ lục sau khi giảm trong 40 năm liên tiếp. Thực trạng này đã bổ sung bằng chứng về tình trạng già hóa dân số tại đất nước Mặt trời mọc.


Dân số trẻ em Nhật Bản tiếp tục giảm. Ảnh: Shutterstock

Thông tin từ Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết, tính đến ngày 1-4, số trẻ em Nhật Bản ở độ tuổi từ 14 trở xuống là 14,93 triệu trẻ, gồm 7,65 triệu trẻ em trai và 7,28 triệu trẻ em gái. Con số này thấp hơn khoảng 190.000 trẻ so với cùng thời điểm 1 năm trước đó và là mức thấp nhất trong số những dữ liệu được thống kê kể từ năm 1950 đến nay.

Cũng theo bộ này, tổng số trẻ em dưới 2 tuổi là 2,65 triệu, mức tương đối thấp so với các nhóm tuổi khác và phản ánh tình trạng giảm tỷ lệ sinh tại Nhật Bản.

Ngoài ra, tỷ lệ trẻ em trên tổng dân số Nhật Bản cũng đã giảm, xuống còn 11,9% sau 47 năm giảm liên tiếp, qua đó khiến Nhật Bản trở thành quốc gia có tỷ lệ này thấp nhất trong số 33 quốc gia với dân số trên 40 triệu người. Tại Hàn Quốc, tỷ lệ trẻ em trên tổng dân số là 12,2%, trong khi tỷ lệ này tại Italia là 13,3%, theo Niên giám Nhân khẩu học của Liên hợp quốc.

Dân số trẻ em tại Nhật Bản từng đạt đỉnh vào năm 1954, với tổng số 29,89 triệu trẻ. Số trẻ em tại quốc gia này tăng nhanh vào khoảng đầu những năm 1970, trước khi tiếp tục giảm kể từ năm 1982.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục