Địa chỉ du lịch nên đến một lần trong đời

Trên các kênh bình chọn về du lịch uy tín trong và ngoài nước, Côn Đảo luôn nằm trong top đầu điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất hành tinh. Du lịch đã khẳng định vai trò ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện Côn Đảo.

Một nhóm du khách thư giãn tại hồ bơi vô cực khách sạn Tuấn Ninh.

Tôi yêu mọi thứ ở Côn Đảo...

Du khách Lê Thị Hồng Hạnh, đến từ Hà Nội cho biết, chị đã đi hầu hết các bãi biển đẹp của Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Chị nhận xét: Côn Đảo quá đẹp và cuốn hút. Ai cũng muốn được quay trở lại.

Thiên nhiên trong lành, yên tĩnh, đi chơi mà không lo phải trông đồ. Chỉ cần một chiếc xe máy có thể vi vu khắp đảo. Dừng xe ven đường chạy ào xuống biển tắm. Tắm đã quay lại bờ, xe máy, đồ đạc vẫn y nguyên. “Tôi yêu mọi thứ ở Côn Đảo”, du khách Lê Thị Hồng Hạnh nói.

Đúng như chia sẻ của vị du khách trên, Côn Đảo hội tụ tất cả điều kiện độc đáo nhất cho phát triển du lịch. Từ máy bay nhìn xuống, Côn Đảo bao quanh bởi bốn bề biển nước. Phần đảo chính nổi lên gam màu xanh chủ đạo tựa như một chú gấu, bao quanh là nhiều đảo nhỏ. Màu xanh ấy chính là thảm thực vật đa dạng chưa hề bị xâm hại, với độ che phủ rừng trên 80% tổng diện tích tự nhiên.

Đến Côn Đảo vào đầu tháng 7, chúng tôi may mắn được thưởng thức toàn bộ “đặc sản” tự nhiên ban tặng cho Côn Đảo như lặn biển ngắm san hô, chèo sup, tắm biển, tận hưởng thiên nhiên tựa tranh vẽ của các đảo nhỏ, tham quan hệ thống di tích ghi dấu những năm tháng bất khuất của các thế hệ cha anh…

Cảm giác qua đêm trên Hòn Bảy Cạnh giữa bốn bề sóng biển rì rào, ngắm sao đêm lấp lánh chờ thời khắc rùa lên bãi đẻ, hay ngụp lặn trong làn nước trong vắt ngắm san hô tầng tầng lớp lớp lấp lánh, sinh vật đủ sắc màu ẩn nấp trốn tìm quanh rạn san hô và cỏ biển đẹp mê hoặc.

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN nhận xét: Côn Đảo là nơi hiếm hoi đa dạng tài nguyên sinh học rừng biển xếp vào tầm cỡ thế giới. Thành phần động - thực vật trên rừng dưới biển có nhiều loại đặc hữu được bảo vệ tốt.

Hệ thống cơ sở lưu trú tập trung vào chiều sâu chất lượng dịch vụ. Trong ảnh: Nhân viên khách sạn The Secret Côn Đảo phục vụ tiệc hải sản nướng bên hồ bơi.

Tiêu biểu nhất là công tác bảo tồn rùa biển và đưa rùa biển vào du lịch. Lượng rùa xanh (vích) về Côn Đảo làm tổ sinh sản chiếm trên 90% số rùa biển lên đẻ tại các bãi biển trên cả nước. Tour xem rùa đẻ trứng - thả rùa con về biển đã trở thành sản phẩm riêng có duy nhất tại Côn Đảo hấp dẫn khách quốc tế và phân khúc khách tìm kiếm những trải nghiệm có trách nhiệm trong chuyến du lịch.

Những yếu tố trên đã giúp danh tiếng du lịch Côn Đảo tỏa sáng. Nhiều kênh truyền hình và tạp chí nổi tiếng thế giới đều xếp Côn Đảo vào nhóm địa điểm du lịch hàng đầu nên đến một lần trong đời.

Tiếp tục tập trung cho du lịch

Lập nghiệp tại Côn Đảo từ năm 1991, trong ấn tượng của ông Nguyễn Văn Lánh, Giám đốc Công ty Du lịch Dịch vụ Tuấn Ninh, Côn Đảo lúc đó chỉ có nhà tù, dân cư thưa thớt, kinh tế nghèo nàn. Từ năm 2010, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh về định hướng quy hoạch và không ngừng đầu tư hoàn thiện hạ tầng, Côn Đảo dần sôi động hơn. Người dân đến lập nghiệp nhiều. Du khách ra đảo đông hơn. Dòng đầu tư vào du lịch-dịch vụ mạnh mẽ hơn. Ông cũng tham gia đầu tư du lịch dịch vụ từ năm 2007. Ban đầu là karaoke, khách sạn nhỏ thương hiệu Tuấn Ninh. Đến năm 2018, ông tiếp tục xây dựng thêm khách sạn Tuấn Ninh 2, quy mô 55 phòng.

6 tháng đầu năm 2023, huyện Côn Đảo đón 385.765 lượt khách du lịch, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu du lịch đạt gần 1.388 tỷ đồng, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2022. Công suất phòng bình quân 6 tháng đầu năm đạt 41,87%, tăng 6,68% so với cùng kỳ năm 2022.

Trên địa bàn hiện có có 141 cơ sở lưu trú với tổng số 2.702 phòng, sức chứa hơn 7.040 người/ngày. Trong đó, những resort, khách sạn lớn như: Resort Six Senses Côn Đảo, khu du lịch Poulo Condor, khách sạn The Secret Côn Đảo, khách sạn Sài Gòn-Côn Đảo… tập trung vào chiều sâu chất lượng dịch vụ, cung cấp tiện nghi đủ tiêu chuẩn phục vụ khách cao cấp.

Năm 2023 được đánh giá là năm kinh tế khó khăn, sức tiêu thụ giảm. Thế nhưng lượng khách đến Côn Đảo vẫn ổn định. Công suất lấp đầy của khách sạn Tuấn Ninh khá tốt, kín phòng cuối tuần, ngày thường thì cũng 40-50%. “Điều này chứng minh Côn Đảo luôn có sức hút trong lòng du khách”, ông Nguyễn Văn Lánh nói.

Theo ông Lê Văn Phong, Bí thư-Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, du lịch - dịch vụ luôn giữ vị trí chiến lược trong cơ cấu kinh tế. Từ năm 2015 đến nay, doanh thu thương mại - du lịch tăng bình quân trên 23%, lượng khách tăng 24%/năm.

Du lịch bật tăng, tạo động lực thúc đẩy các ngành dịch vụ trên địa bàn phát triển, thu hút sự tham gia đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế. Các hoạt động đầu tư kinh doanh trong nhân dân phát triển mạnh. Nhiều nhà đầu tư lớn tìm đến với những dự án chất lượng, bảo vệ môi trường bền vững phù hợp với mục tiêu xây dựng nền kinh tế tuần hoàn của huyện Côn Đảo.

Côn Đảo được xác định là khu du lịch quốc gia, tầm cỡ khu vực và quốc tế, ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa- lịch sử- tâm linh, phát triển du lịch xanh, bảo vệ môi trường bền vững. Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đề ra nhiệm vụ tăng cường bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học cho phát triển du lịch Côn Đảo.

Hiện thực hóa những mục tiêu trên, Côn Đảo đang triển khai đề án ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo. Song song đó, huyện tiếp tục chỉnh trang đô thị, bám sát mục tiêu phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái, trở về thiên nhiên; tập trung cho các công trình hạ tầng về môi trường; đôn đốc triển khai các dự án trọng điểm như: Nâng cấp sân bay Côn Đảo, đưa lưới điện quốc gia từ Sóc Trăng ra Côn Đảo; khuyến khích người dân đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh dịch vụ, thương mại chất lượng cao; thu hút lượng khách quốc tế, khách nghỉ dưỡng dài ngày; quảng bá, xúc tiến hình ảnh Côn Đảo ra thế giới; phát triển các dịch vụ, sản phẩm về đêm; tăng thêm nhiều không gian đáp ứng nhu cầu; tâp trung xây dựng điểm đến bình yên…

Theo Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin cùng chuyên mục