Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

- Bằng nhiều phần việc, cách làm sáng tạo, cụ thể, MTTQ các cấp trong tỉnh Tuyên Quang đã phát huy vai trò nòng cốt, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động  (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Vận động Nhân dân phát huy nội lực

Trung Hà là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Chiêm Hóa. Xã có gần 8.000 nhân khẩu với 5 dân tộc. Năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới (NTM). Đồng chí Nông Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Để hoàn thành các tiêu chí NTM, MTTQ xã phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, liên kết sản xuất; hiến đất, góp công, góp của bê tông hóa đường giao thông nông thôn, nội đồng, nhà văn hóa thôn. Ngoài ra, xã còn vận động Nhân dân bảo tồn và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng phát triển du lịch cộng đồng, như: thành lập các câu lạc bộ dân ca, dân vũ đồng bào dân tộc; khôi phục nghề thêu thổ cẩm của người Dao, nghề Mắm cá ruộng, nghề mây tre đan của người Tày.  

Cán bộ xã Hồng Quang (Lâm Bình) cùng nhân dân thôn Nà Chúc đổ bê tông sân nhà văn hóa cộng đồng thôn.

Cùng với đó, vấn đề môi trường cũng được MTTQ và các tổ chức thành viên xã đặc biệt quan tâm. Nhiều mô hình cải tạo cảnh quan môi trường đã được đưa vào áp dụng như: thành lập các mô hình về công tác vệ sinh môi trường, vận động nhân dân thu gom, xử lý rác thải. 100% khu dân cư ký cam kết thi đua thực hiện phong trào “Trung Hà chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Hiện, 18/18 thôn thành lập và duy trì hiệu quả tổ tự quản bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần thiết thực thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đầu năm 2024, Nhân dân thôn Hội Tân, xã Ninh Lai (Sơn Dương) đã hiến gần 500 m2 đất, đóng góp trên 500 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động để xây dựng tuyến đường trục chính thôn. Đồng chí Mai Tiến Đường, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hội Tân, xã Ninh Lai phấn khởi nói: thành công trong xây dựng nông thôn mới chính là sự ủng hộ của người dân, đặc biệt là phong trào hiến đất, góp công, góp của hoàn thiện cơ sở hạ tầng thôn. Hàng năm, Hội Tân đều đăng ký với xã xây dựng từ 1 đến 2 công trình hạ tầng nông thôn, năm thì làm nhà văn hóa, năm thì bê tông hóa đường giao thông nông thôn và năm 2024 này, thôn tiếp tục hoàn thiện tuyến đường mẫu và chỉnh trang nhà văn hóa thôn. Chương trình nào khi triển khai cũng đều được Nhân dân trong thôn đồng tình hưởng ứng. Nông thôn Hội Tân hôm nay có sự đổi thay rõ nét, từ nhà cửa khang trang đến các tuyến đường bê tông rộng mở.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ năm 2021 đến nay, Nhân dân tổ dân phố 21, phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang) đã đóng góp trên 100 triệu đồng và hơn 100 ngày công lao động bê tông hóa 3 tuyến đường ngõ xóm và 2 cống thoát nước với tổng chiều dài trên 1km. Đến nay, 100% tuyến đường trong tổ được nâng cấp bê tông hóa. Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 21, phường Đội Cấn cho biết, ngoài công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bê tông hóa các tuyến đường ngõ xóm, cống thoát nước khu dân cư; bảo vệ môi trường; thu gom, phân loại rác thải nhựa, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Đến nay, các đám tang, đám hiếu trong khu dân cư chỉ sử dụng đĩa nhạc hiếu thay kèn, trống, không vòng hoa, không thuốc lá, không rải vàng mã khi đưa tang. Đây cũng là điểm sáng của thành phố về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của thành phố.

Người dân xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) thực hiện mô hình trồng cam hữu cơ, bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị sản xuất.

Nhiều việc làm thiết thực

Đồng chí Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: MTTQ tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  động viên Nhân dân phát huy vai trò chủ thể tích cực tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, nhất là thực hiện các tiêu chí do Nhân dân thực hiện. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong việc đóng góp nguồn lực thực hiện xây dựng NTM ở địa phương. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập trên 2.500 mô hình, tổ tự quản về bảo vệ môi trường; vận động Nhân dân đóng góp trên 87 tỷ đồng, hiến gần 246.000 m2 đất, tham gia trên 277.600 ngày công lao động xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang tại các địa phương triển khai hiệu quả. MTTQ các huyện, thành phố xây dựng mô hình mẫu, mô hình điểm trong tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiết kiệm, nhận được sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân.

Song song với việc vận động Nhân dân phát huy nội lực thực hiện các tiêu chí NTM, MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. MTTQ các cấp triển khai hiệu quả Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2025; tích cực tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo làm mới, sửa chữa nhà ở. Đến nay, toàn tỉnh hỗ trợ sửa chữa, làm mới 6.000 nhà ở cho hộ nghèo, đạt 157% kế hoạch giai đoạn. Năm 2023, MTTQ tỉnh đã trao 200 con bò cho 100 hộ nghèo tham gia Liên kết hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò tại 6 xã của huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, trị giá 4 tỷ đồng.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cùng với sự hưởng ứng, đồng thuận cao của Nhân dân, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần quan trọng công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có gần 80 xã đạt chuẩn MTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Bài, ảnh: Trâm Anh

Tin cùng chuyên mục