“Đòn bẩy” giúp nông dân làm giàu

- Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đã, đang phát huy hiệu quả tạo "đòn bẩy" giúp nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có thêm vốn đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế mới để vươn lên làm giàu chính đáng.

Đến nay, tổng Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh là 37,1 tỷ đồng (tăng gần 4,8 tỷ đồng so với năm 2022). Trong đó, Hội Nông dân tỉnh quản lý hơn 26,8 tỷ đồng và Hội Nông dân cấp huyện quản lý hơn 10,2 tỷ đồng, giúp gần 900 hộ hội viên vay thực hiện hơn 110 dự án phát triển sản xuất chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản.


Anh Quan Văn Tiệp, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ
hỗ trợ nông dân đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi Hươu sao.

Các cấp hội ưu tiên cho vay nguồn tín dụng này theo nhóm hộ, những xã có lộ trình xây dựng nông thôn mới, mô hình mới, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa... Các dự án trước khi giải ngân vốn đều được thẩm định kỹ lưỡng từ cơ sở, đảm bảo tính khả thi, đúng đối tượng và đúng mục đích. Lãnh đạo Hội Nông dân cấp xã là chủ dự án nên gắn rõ trách nhiệm trong quản lý, giám sát hội viên sử dụng đúng mục đích, tạo sự liên kết giữa các hộ vay.

Theo đánh giá của Hội Nông dân tỉnh, vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tạo điều kiện hỗ trợ cho hội viên, nông dân đầu tư làm ăn, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Các dự án được thực hiện theo quy mô nhóm hộ nên đã tăng cường liên kết sản xuất theo hướng hàng hóa. Nhiều dự án tiêu biểu: nuôi cá lồng trên hồ thủy điện Tuyên Quang ở xã Khuôn Hà, Thượng Lâm (Lâm Bình), trồng rau an toàn ở phường Ỷ La (TP Tuyên Quang), trồng và chăm sóc bưởi ở thị trấn Yên Sơn, xã Xuân Vân (Yên Sơn), nuôi trâu ở xã Thành Long (Hàm Yên)…

Là người được tiếp cận, sử dụng hiệu quả 90 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, anh Quan Văn Tiệp, Giám đốc HTX Hươu sao Tuyên Quang, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) vui mừng cho biết, cũng như nhiều hộ khác, anh rất hài lòng khi được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân bởi khâu thẩm định, xét duyệt, giải ngân chặt chẽ, nhanh chóng, thuận lợi, mức phí vay hợp lý. Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đã tạo "Đòn bẩy"  giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn, có vốn xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, mua thêm con giống tăng quy mô chăn nuôi. Thành quả ngọt ngào giúp anh có thu nhập cao, ổn định vài trăm triệu đồng/năm từ bán hươu giống, hươu thịt và nhung hươu.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Tiệp còn hướng dẫn 4 hộ khác lập dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân 150 triệu đồng để mở rộng nghề nuôi Hươu sao đang rất tiềm năng. Vừa qua, anh đã thành lập Hợp tác xã Hươu sao Tuyên Quang để bao tiêu, cung ứng hươu giống, nhung hươu; tư vấn về chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi... giúp nhiều hộ yên tâm mở rộng đầu tư nuôi hươu, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đã, đang thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. 

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục