Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với tỉnh

Video không hợp lệ
- Chiều nay 31-3, tại trường Chính trị tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống trị; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Trường chính trị chuẩn.

Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 21/TW. Đến nay, có 8/10 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 3/6 cơ quan tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện. Tỉnh tiếp tục giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh lãnh đạo. Năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 giao 216 việc đột phá đổi mới cho 75 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” trong Đảng bộ theo tinh thần Kết luận 21/KL/TW.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiên tại buổi làm việc.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ: đào tạo cao cấp chính trị cho trên 500 đảng viên, đào tạo trung cấp chính trị trên 2.000 đảng viên. Năm 2021, trường đã đào tạo 136 đảng viên tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị; đào tạo 637 đảng viên hệ trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng theo chức danh cho 548 đồng chí, bồi dưỡng quản lý nhà nước cho 718 đồng chí. Về việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn, Trường Chính trị đã xây dựng Đề án Trường Chính trị chuẩn. Hiện nay Trường đã cơ bản hoàn thiện dự thảo Đề án trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Đối với mức 1: Trường Chính trị hiện có 37/55 chỉ tiêu thành phần đạt chuẩn đạt 67,3%; đối với mức 2 có 31/66 chỉ tiêu thành phấn đạt chuẩn, đạt 47%.

Tỉnh đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quan tâm định hướng về lý luận, phổ biến những bài học kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; quan tâm, hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ viên chức Trường Chính trị của tỉnh; đề nghị Trung ương nghiên cứu, xây dựng quy định đặc thù cho trường chính trị cấp tỉnh về chế độ đãi ngộ, phong chức danh khoa học, danh hiệu nhà giáo và các chế độ, chính sách khác đối với viên chức trường chính trị; sớm ban hành hướng dẫn và các văn bản cụ thể hóa Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận việc tổ chức triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, trong đó có công tác giải ngân vốn đầu tư công; các giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid-19; việc triển khai xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, cao tốc  Tuyên Quang - Hà Giang; những nội dung trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); những khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Đậu Tuấn Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý Đào tạo Học viện CTQG Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Tuyên Quang đạt được trong bối cảnh chung của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Tỉnh đã có nhiều sáng kiến, nhiều cách làm hay cả trong triển khai nghị quyết Đại hội Đảng và xây dựng Đảng, đánh giá cán bộ. Đồng chí khẳng định, một trong những bài học của thành công là việc Đảng bộ tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Về vấn đề xây dựng trường chính trị đạt chuẩn, đồng chí nhấn mạnh Tuyên Quang là nơi đã diễn ra những hoạt động dạy và học của cán bộ, giảng viên, học viên Trường Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Phát huy truyền thống đó, trường Chính trị Tuyên Quang cần nhanh chóng xây dựng trường trở thành một trong những trường chuẩn đầu tiên trong khu vực. Điều đó đòi hỏi sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhà trường.

Đồng chí cũng gợi ý một số hướng phát triển trong nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới, đó là phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, việc mạnh dạn, đột phá trong chiến lược phát triển nông nghiệp. Tỉnh cần xây dựng đề án phát huy thế mạnh các di tích lịch sử để hoán chuyển giá trị văn hóa lịch sử thành giá trị và nguồn lực để phát triển. Đồng chí mong muốn, Tuyên Quang sẽ tiếp tục tham gia tích cực hơn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ những bài học thực tế của vùng đất cách mạng Tuyên Quang. Các kiến nghị của tỉnh sẽ là một trong những cơ sở để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách góp phần để các địa phương có môi trường phát triển thuận lợi.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục