Bổ sung, làm rõ các khái niệm trong Luật Đất đai

Ông Âu Văn Thảo, công chức Địa chính xã Thái Bình (Yên Sơn)

Qua nghiên cứu tôi thấy rằng, tại Điều 9 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi nên quy định thêm một khoản quy định về thửa đất có nhiều mục đích và việc xác định mục đích sử dụng chính làm cơ sở cho quá trình quản lý. Vì hiện nay trên thực tiễn, việc một  thửa đất có nhiều mục đích ngày càng nhiều nên cần có quy định để quản lý chặt chẽ. Thêm vào đó, chương II, khoản 1, Điều 12 quy định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu” tuy nhiên, theo Điều 200 của Bộ luật Dân sự năm 2005 lại xác định “Đất đai thuộc sở hữu nhà nước”. Việc quy định sở hữu toàn dân và sở hữu nhà nước về đất đai là hai khái niệm khác nhau căn bản chưa có sự thống nhất về quyền sở hữu, do đó nên điều chỉnh lại nội dung khoản này cho thống nhất và phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước.

Tin cùng dòng sự kiện