Kịp thời giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ TP Hồ Chí Minh về địa phương

- Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5-10, cán bộ chiến sĩ chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Hợp Thành (Sơn Dương) tiếp nhận vợ chồng anh Thoóng Văn Nam, Vũ Thị Liên, cùng hai con nhỏ sinh năm 2013 và 2020, trú tại thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa (Sơn Dương) đến khai báo y tế.

Qua tìm hiểu được biết, vợ chồng anh Nam phải đưa theo hai con nhỏ, rời quê nhà đi làm công nhân tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh). Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tháng nay vợ chồng anh Nam không có việc làm, không có thu nhập, không đủ điều kiện chăm sóc cho hai con nhỏ. Vợ chồng anh quyết định dùng số tiền ít ỏi còn lại, vay mượn thêm anh em bạn bè để có tiền làm xét nghiệm PCR, kết quả âm tính với Covid-19 và bắt đầu hành trình đi từ TP. HCM về quê bằng đường bộ. Cho tới khi về đến chốt kiểm soát dịch xã Hợp Thành (Sơn Dương), vợ chồng anh Nam không còn đồng tiền nào.

Cán bộ chiến sĩ chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19  tại xã Hợp Thành (Sơn Dương)
trao quà cho gia đình anh Thoóng Văn Nam.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Nam, tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch xã Hợp Thành đã trao quà gồm 1 thùng mỳ tôm và số tiền 500 nghìn đồng cho gia đình anh. Đồng thời báo cáo, đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Dương hỗ trợ phương tiện đón gia đình anh Nam về khu cách ly tập trung của huyện thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Tin, ảnh: Kỳ Dao

Tin cùng dòng sự kiện