Ngày 9/3/1975: Nổ súng tiến công Đức Lập

5 giờ 55 phút ngày 9/3/1975, trên chiến trường Tây Nguyên, Sư đoàn 10 được tăng cường đặc công, pháo binh, cao xạ, nổ súng tiến công Đức Lập - quận lỵ nằm trên đường 14, về phía tây nam thị xã Buôn Ma Thuột khoảng 50km, án ngữ giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Quân giải phóng tiến vào chi khu Đức Lập, ngày 10/3/1975. (Ảnh: TTXVN)

Quân giải phóng tiến vào chi khu Đức Lập, ngày 10/3/1975. (Ảnh: TTXVN)

- 5 giờ 55 phút ngày 9/3, trên chiến trường Tây Nguyên, Sư đoàn 10 được tăng cường đặc công, pháo binh, cao xạ, nổ súng tiến công Đức Lập - quận lỵ nằm trên đường 14, về phía tây nam thị xã Buôn Ma Thuột khoảng 50km, án ngữ giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, nơi bố trí tập trung ở 5 vị trí: căn cứ chỉ huy hành quân của Sư đoàn 23 ngụy, quận lỵ Đức Lập, Núi Lửa, Đắc Sắc, Đắc Song…

Với cách đánh táo bạo, bỏ qua tuyến phòng ngự vòng ngoài của lực lượng bảo an dân vệ, tập trung lực lượng đánh thẳng vào mục tiêu chủ yếu, trong hơn 3 giờ tiến công, các trung đoàn 28 và 66 đã làm chủ hoàn toàn căn cứ Núi Lửa và căn cứ Sư đoàn 23.

Tại quận lỵ Đức Lập, cuộc chiến đấu của tiểu đoàn 2 Trung đoàn 28 và tiểu đoàn 9 Trung đoàn 66 gặp nhiều khó khăn. Càng vào sâu trong quận lỵ, bộ đội ta càng vấp phải sự chống trả quyết liệt của địch và bị thương vong nhiều. Trước tình hình đó, Sư đoàn 10 buộc phải cho các đơn vị này dừng lại củng cố.

- Đêm 9/3, toàn bộ 12 tiểu đoàn bộ binh, binh chủng tham gia tiến công Buôn Ma Thuột bắt đầu rời khu tập kết cách thị xã 12-15km để triển khai tiến công trên 5 hướng: Sư đoàn 316 hướng bắc, nam và đông; Sư đoàn 10 tổ chức một mũi binh chủng hợp thành thọc sâu vào sở chỉ huy Sư đoàn 23 ngụy; Trung đoàn 95B triển khai đội hình đánh vào ngã Sáu.

- Tại mặt trận Bình Định, sáng 9/3, Trung đoàn 93 cùng các đơn vị đặc công tỉnh, bộ đội huyện Bình Khê, An Nhơn tiến công địch từ đông Bình Khê đến đông An Nhơn, tiêu diệt các cứ điểm Núi Đất, Núi Thơm, tiến tới cắt đứt giao thông trên đường số 1 và đường 19 cũ, giải phóng các ấp Bình Hòa, Nhơn Mỹ, Nhơn Khánh.

- Trên mặt trận Tây Nam Huế, ngày 9/3, Sư đoàn 324 tăng cường tiểu đoàn bộ binh 4 vào cùng tiểu đoàn 5 đánh chiếm điểm cao 224; Tiểu đoàn 3 được tăng cường đại đội 2 tiểu đoàn 2, đánh chiếm đồi Cối nằm sát điểm cao 303; đại đội 7 đánh chiếm đồi 273 để hình thành vòng vây xung quanh điểm cao 303.

- Tại mặt trận Quảng Trị, lực lượng vũ trang tỉnh, huyện và dân quân du kích đồng loạt tập kích vào quân địch ở các điểm cao 122, 118, 90 và các chốt lẻ; sử dụng pháo binh, súng cối chế áp trận địa pháo của địch ở Dốc Bầu, Tân Điền.

0 giờ ngày 9/3, đại đội 12 phối hợp với đại đội 30 trinh sát, tiểu đoàn 10 đặc công của tỉnh tiến công chi khu quân sự Mai Lĩnh - mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của địch ở Quảng Trị, tiêu diệt hơn 100 tên. Tiếng vang của những thắng lợi trên đã cổ vũ hỗ trợ quần chúng trong vùng địch kiểm soát ở Quảng Trị và 3 huyện Bắc Thừa Thiên nổi dậy giành quyền làm chủ.

Ở vùng đồng bằng Quảng Trị, từ ngày 9/3, quân địch phải rút bỏ 21 chốt phía Tây huyện Hải Lăng về cùng với Liên đoàn 913, Lữ đoàn 369 lính thủy đánh bộ tổ chức phản kích và án ngữ ngăn chặn các trục đường hành lang xuống đồng bằng.

Theo Nhân Dân

Tin cùng dòng sự kiện