Hội đua thuyền trên sông Lô xuân Quý Mão 2023

- Chiều 25-1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), UBND thành phố Tuyên Quang tổ chức Hội đua thuyền trên sông Lô xuân Quý Mão năm 2023. Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Hội đua thuyền trên Sông Lô được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán. Tham gia có 15 đội đến từ 15 xã, phường trên địa bàn thành phố, với 460 vận động viên. Mỗi đội có 30 thành viên, thực hiện 1 vòng đua với chiều dài 2,5km (đoạn từ bến phà Nông Tiến cũ đến soi Tình Húc và quay trở lại). Hội đua thuyền diễn ra với những màn tranh tài sôi nổi trong sự cổ vũ hò reo của hàng nghìn người dân địa phương và du khách.

Năm nay có 15 đội của 15 xã, phường trên địa bàn thành phố đua tài.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố trao hoa, cờ lưu niệm cho các đội.

Kết quả, Đội đua phường Minh Xuân đoạt giải Nhất, xã Lưỡng Vượng đoạt giải Nhì và phường Tân Hà đoạt giải Ba; 12 đội còn lại đoạt giải Khuyến khích.

Hội đua thuyền trên sông Lô là hoạt động nhằm quảng bá du lịch, thu hút đông đảo du khách mỗi dịp đầu năm. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão.

Du khách nước ngoài đến xem Hội đua thuyền trên sông Lô.

Màn xuất phát khá quyết liệt.

3 đội thành một tốp đua.

Kỹ thuật quay đầu về đích của các đội.

Người dân bên kia sông phường Nông Tiến ra xem khá đông.

Các chàng trai khỏe mạnh đều cố hết sức vì thành tích của đội mình.

Rất đông người dân, du khách tới xem Hội đua thuyền trên sông Lô 2023.

Màn bứt phá về đích của đội áo vàng xã Tràng Đà.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố trao giải nhất cho đoàn phường Minh Xuân.

Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục