Thực hiện dứt điểm chỉ đạo của tỉnh An Giang về bất cập tại Khu du lịch Núi Sam

Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp thực hiện dứt điểm những chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về những bất cập tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam. Đặc biệt là dỡ biển cấm xe ô-tô gây bức xúc trên đường Châu Thị Tế, phường Núi Sam, cho lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện. Sắp tới sẽ thực hiện di dời trạm thu phí tham quan về vị trí thích hợp.

Việc cho tất cả phương tiện lưu thông vào đường Châu Thị Tế tạo điều kiện cho du khách đến viếng Miếu bà Chúa xứ Núi Sam. (Trong ảnh: Miếu bà Chúa xứ Núi Sam nhìn từ trên cao)

Sáng 13/1, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ biển cấm ô-tô trên 30 chỗ tại đầu đường Châu Thị Tế đi qua Khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Núi Sam. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã cắm biển cho phép lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện và cấm dừng, đỗ, quay đầu trên đường Châu Thị Tế.

Đây là một việc làm quan trọng của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc trong thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang liên quan đến những bất cập tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam. Những bất cập trên được báo chí phản ánh nhiều lần, trong đó Báo Nhân Dân có bài “Bất cập trong đầu tư, quản lý du lịch ở An Giang”.

Việc tháo dỡ biển cấm ô-tô hơn 30 chỗ ngồi được Công ty cổ phần MGA Việt Nam - nhà đầu tư dự án Khu du lịch Cáp treo Núi Sam và hơn 400 hộ kinh doanh trong hệ sinh thái Khu du lịch quốc gia Núi Sam kiến nghị và mong đợi thời gian qua. Bởi, việc cấm ô-tô hơn 16 chỗ ngồi (trước đây) và hơn 30 chỗ ngồi (sau này) lưu thông trên đường Châu Thị Tế, tuyến đường ngắn nhất và thuận tiện nhất để đến Miếu bà Chúa xứ Núi Sam đã gây khó khăn cho du khách, nhà đầu tư và hàng trăm hộ kinh doanh trong khu vực.

Bà Nguyễn Thị Hương Ngân, Giám đốc Công ty cổ phần MGA Việt Nam bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc và các sở, ngành đã quan tâm đến kiến nghị, quyết liệt vào cuộc giải quyết dứt điểm những bất cập khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thu hồi vốn.

Công ty đã đầu tư tổng cộng 750 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn một của dự án với hệ thống công trình dưới chân núi và trên đỉnh Núi Sam, như: đền Một cột, đền Dược sư, các khu vực cảnh quan, hệ thống nhà hàng, bãi xe ô-tô có sức chứa 2.000 xe lớn nhỏ, ga đi cáp treo lên đỉnh Núi Sam viếng đền Phật ngọc, Tượng phật A Di Đà cao 30m (đang triển khai thi công)...

“Tuy nhiên, trải qua gần hai năm dịch Covid-19 nên hoạt động kinh doanh của khu du lịch không như mong đợi. Dịp Tết cổ truyền năm nay, Khu du lịch cáp treo Núi Sam đầu tư nhiều sản phẩm mới, miễn phí vé vào cổng tham quan, giảm giá đi cáp treo để “kích cầu” và chia sẻ với du khách”, bà Nguyễn Thị Hương Ngân khẳng định.

Cùng niềm hân hoan, nhiều chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn trên đường Châu Thị Tế cho biết, sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương, xây dựng văn hóa du lịch cho Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

“Chúng tôi sẽ kinh doanh du lịch lành mạnh, bán đúng giá niêm yết, không để nạn chèo kéo du khách xảy ra tại cơ sở của mình. Nhất là sẽ cam kết thực hiện đúng quy định về việc phân luồng giao thông, không thực hiện dừng, đỗ, quay đầu xe trên đường Châu Thị Tế, để giao thông qua khu vực này luôn thông suốt”, nhiều chủ cơ sở nói.

Theo văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang liên quan Khu du lịch quốc gia Núi Sam, giao các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Nội vụ thực hiện đề án thu phí mới, đồng thời di dời trạm thu phí tham quan du lịch hiện nay đến vị trí thích hợp.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã kiện toàn bộ máy cơ cấu, tổ chức của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) theo Quyết định số 2179/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam khẩn trương rà soát các hạng mục đầu tư từ ngân sách nhà nước để khai thác các khoản thu phí trong quần thể Khu du lịch quốc gia Núi Sam thuộc quyền quản lý. Từ đó làm cơ sở xây dựng phương án tự chủ tài chính theo quy định trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Theo Báo Nhandan

Tin cùng chuyên mục