Tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2023

- Tối 27-4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Tuyên Quang), Ban tổ chức các hoạt động Năm du lịch Tuyên Quang 2023 tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2023 và đón nhận Giải thưởng Phong cảnh thành phố Châu Á cho công trình “Quảng trường Nguyễn Tất Thành-Tinh hoa của núi rừng”.
 

Các đại biểu dự tổng duyệt. Ảnh: Thanh Phúc

Dự buổi tổng duyệt có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức sự kiện.

Chương trình nghệ thuật do UBND tỉnh chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đơn vị thực hiện, tác giả kịch bản, tổng đạo diễn nhà viết kịch Vũ Hải dàn dựng với chủ đề “Tuyên Quang miền đất huyền thoại”, thời lượng 90 phút. 

Chương trình nghệ thuật “Tuyên Quang miền đất huyền thoại” có 5 phần: Phần 1 "Thiêng liêng một vùng đất"; Phần 2 "Thành phố bên dòng Lô Giang"; Phần 3 "Hương sắc Tuyên Quang"; Phần 4 "Nhịp sống trẻ"; Phần 5 "Lung linh đêm hội Thành Tuyên". Các đơn vị tham gia biểu diễn: Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, HT Team.  Các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như Mỹ Linh, Vũ Thắng Lợi, Hoàng Hải, Bùi Lê Mận, Đăng Thuật, Thu Thủy, Quách Beem, Nhóm Da LAP.

Màn biểu diễn nghệ thuật tại buổi tổng duyệt. Ảnh: Thanh Phúc

Ảnh: Quang Hòa

Hoạt cảnh trích đoạn đám cưới người Dao đỏ. Ảnh: Quang Hòa

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại đêm tổng duyệt. Ảnh: Quốc Việt

Đông đảo người dân và du khách theo dõi đêm tổng duyệt. Quốc Việt

Sau buổi tổng duyệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành viên Ban Tổ chức đã họp về công tác tổ chức để hoàn thiện chương trình như: Sân khấu, ánh sáng, hình ảnh trình chiếu, lời bình, kết cấu chương trình, bài hát, diễn viên, trang phục, đạo cụ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu đánh giá cao nội dung và công tác chuẩn bị của các đơn vị tham gia chương trình. Đồng thời có ý kiến để chương trình được diễn ra thành công, bảo đảm nội dung, chất lượng nghệ thuật, để lại dấu ấn trong lòng mỗi du khách và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện, tổng đạo diễn, các nghệ sỹ, diễn viên chuyên và không chuyên tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, luyện tập để hoàn thiện chương trình nghệ thuật có chất lượng cao nhất.

Chương trình khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2023 và và đón nhận Giải thưởng Phong cảnh thành phố Châu Á cho công trình “Quảng trường Nguyễn Tất Thành-Tinh hoa của núi rừng” diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28-4 tại sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo Tuyên Quang online, Fanpage Báo Tuyên Quang online, YouTube Báo Tuyên Quang online, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và một số đài truyền hình các địa phương trong cả nước. 

Tin, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục