Giải pháp giúp phòng chống dịch bệnh

- Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”, ngày 2-7 hàng năm đã được lựa chọn là ngày “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”. Theo đó, cùng với sự vào cuộc tích cực của ngành Y tế, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng toàn thể Nhân dân chung tay thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, chủ động phòng chống dịch bệnh.

Phong trào vệ sinh yêu nước đã được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến các huyện, xã, thị trấn, thôn bản với nhiều hình thức phong phú, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, nhiều phong trào đã được triển khai như “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”. Nhiều giải pháp cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường được thực hiện có hiệu quả. Cùng với đó, các chương trình, chiến lược mục tiêu quốc gia về y tế dự phòng, nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được đẩy mạnh.

Đoàn viên, thanh niên thị trấn Yên Sơn lao động vệ sinh bảo vệ môi trường.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 2.100 mô hình tự quản, gần 2.500 nhóm tự quản về bảo vệ môi trường được thành lập. Các nhóm, mô hình đã hiện thực hóa công tác vệ sinh môi trường bằng các hoạt động thiết thực như: thu gom rác thải nhựa, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, vệ sinh đường làng ngõ xóm, hỗ trợ hội viên xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh...

Thị trấn Yên Sơn là một trong những địa phương thực hiện tốt phong trào bảo vệ môi trường với việc thành lập 21 tổ, nhóm tự quản tại các tổ dân phố. Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Bàn Quang Hưng cho biết, các tổ, nhóm tự quản hoạt động hàng tuần, thống nhất tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng rừng và bảo vệ cây xanh, thu gom rác thải nhựa, duy trì vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm. Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phòng chống rác thải nhựa cũng được duy trì như tái chế rác thải nhựa thành vật dụng hữu ích, thu gom phế liệu gây quỹ, sử dụng các sản phẩm tái chế thay đồ nhựa, túi nilong sử dụng 1 lần.

Cùng với các hoạt động bảo vệ môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được triển khai đồng bộ. Các cơ sở y tế tăng cường phối hợp truyền thông giáo dục sức khỏe, phát động các chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy, chủ động phòng chống dịch bệnh theo mùa. Đặc biệt, cán bộ y tế thôn bản làm tốt công tác vận động, tuyên truyền người dân thực hiện ăn chín, uống sôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch; thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu...

 Là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào yêu nước, những năm qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục tại cộng đồng bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp tại thôn, bản. Bác sỹ Đoàn Lương Anh, Giám đốc trung tâm khẳng định, các hoạt động đã thay đổi thói quen, tập quán sinh hoạt lạc hậu, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân. Qua đó, góp phần đảm bảo xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn, ít dịch bệnh.

Thiết thực hưởng ứng phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”, mỗi người cần nâng cao ý thức thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân của bản thân, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cả cộng đồng.

Bài, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục