Hành trình nhân ái từ mô hình “Dân vận khéo”

- Giai đoạn 2016 - 2020, Bộ CHQS tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình “Tổ chức khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí kết hợp làm công tác dân vận tại vùng đồng bào đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh”. Đây là 1 trong 12 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của tỉnh ta được Quân khu 2 lựa chọn để tham khảo, học tập trong LLVT Quân khu.

Những ngày đầu tháng 12-2020 lạnh giá, tại 2 xã Kiên Đài, Bình Phú (Chiêm Hóa), Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người cao tuổi, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng trị giá chương trình trên 280 triệu đồng. Ngay từ sáng sớm, nhân dân 2 xã đã có mặt tại nhà văn hóa xã mong ngóng đoàn. Bà Hoàng Thị Khoa, người cao tuổi thôn Làng Khây 1, xã Kiên Đài bày tỏ, người dân đến khám đều nhận được quan tâm, ân cần, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách phòng bệnh cho người cao tuổi vào mùa đông; được tặng túi đựng thuốc và 1 số loại thuốc bổ… Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của các chú bộ đội, cán bộ Hội Chữ thập đỏ và các bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện. Trước đó, 2 đơn vị đã phối hợp tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí kết hợp làm công tác dân vận tại xã Na Hang, Khau Tinh, trị giá khoảng 370 triệu đồng.
Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Phương, Trưởng Ban Dân vận, Bộ CHQS tỉnh, hằng năm, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện, thành phố phối hợp với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn của địa phương. Đặc biệt, thực hiện chương trình Quân dân y kết hợp, hàng năm Bộ CHQS tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức 1-2 hoạt động phối hợp khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí kết hợp làm công tác dân vận tại vùng đồng bào đặc biệt khó khăn. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ và cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh về công tác dân vận; tích cực thực hiện chính sách xã hội, chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước; nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, sản xuất; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giảm nhẹ thiên tai...


Cán bộ Ban CHQS huyện Yên Sơn phối hợp với Trung đoàn 148 (Quân khu 2) và nhân dân thôn Làng Hản, xã Kim Quan làm đường bê tông nông thôn.  Ảnh: K.T

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, việc phối hợp hoạt động với Bộ CHQS tỉnh, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, góp phần thiết thực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội. Hội Chữ thập đỏ tỉnh càng khẳng định là vai trò cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Các hoạt động phối hợp hiệu quả vì bám sát cơ sở, gắn bó với nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Qua đó, thu hút càng ngày càng rộng rãi sự tham gia của các tổ chức, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân.

5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh huy động Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Bình, Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn VinGroup, Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa An Sinh, Trung tâm Y tế huyện tham gia hoạt động nhân đạo tại vùng đồng bào đặc biệt khó khăn tại các địa bàn trong tỉnh. Qua đó, tặng túi đựng thuốc cho 7.000 hộ gia đình; khám, siêu âm, điện tim, cấp thuốc miễn phí cho gần 12.200 lượt người, tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Ban CHQS và Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố thăm hỏi người nghèo, dân quân tự vệ, dự bị động viên, quân nhân trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn 466 suất quà, 800 bộ quần áo, 190 chiếc khăn ấm, 3 máy lọc nước, 200 áo khoác, 200 suất quà Tết, 200 suất học bổng trị giá 553 triệu đồng. 

Hoạt động phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, nắm chắc tình hình ở cơ sở. Đồng thời, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.                               

Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục