Hiệu quả những cây cầu dân sinh

- Nhiều cây cầu dân sinh được xây dựng và đưa vào sử dụng từ Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh đang thay đổi diện mạo nông thôn, khắc phục tình trạng chia cắt về giao thông ở các địa phương, đã giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận lợi, dễ dàng. Qua đó cũng góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xóa chia cắt

Thượng Nông là xã vùng cao của huyện Na Hang, với địa hình trên 90% đồi núi dốc. Những dòng suối thường ngày nước chỉ đến mắt cá chân bỗng trở nên hung dữ sau mỗi trận mưa lớn. Người dân thôn Đống Đa, xã Thượng Nông mong mỏi một cây cầu bắc qua suối để người dân đi lại bớt khó khăn hơn. Niềm mong đợi đã trở thành hiện thực khi Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn được triển khai theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND. Cầu Nặm Lòn bắc qua suối bằng bê tông cốt thép, dài 16m đã được hoàn thành trong sự vui mừng của hàng trăm hộ dân sống ở nơi đây. Đồng chí Hoàng Văn Cướng, Chủ tịch UBND xã Thượng Nông cho biết, trước đây khi chưa có cầu, bà con đi lại rất vất vả, đặc biệt là đến vụ thu hoạch mùa. Năm 2024, cầu Nặm Lòn được đầu tư xây dựng và hoàn thành, bà con trong vùng rất phấn khởi. Ngoài phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cây cầu còn giúp việc vận chuyển nông, lâm sản thuận tiện hơn.

Cầu Gốc Táu, xã Tiến Bộ (Yên Sơn) được hoàn thành từ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Cơn bão số 3 năm 2024 đã đi qua, minh chứng rõ nét nhất cho thấy hiệu quả của những cây cầu dân sinh đã được đầu tư xây dựng xong, trong việc xóa cô lập bởi dòng nước dữ. Bà Ma Thị Giáp, thôn Nặm Kép, xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) nhớ lại, trận lũ năm đó, nếu không có cây cầu Pắc Tiu thì hơn 30 hộ dân sống trong thôn không biết phải chạy đi đâu để di chuyển đồ đạc nữa, bởi dòng suối khi nước lũ đổ về cuồn cuộn, rất nguy hiểm. Ngày khởi công làm cầu, ai ai trong thôn cũng rất vui mừng, để cây cầu sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, nhiều hộ dân trong thôn không chỉ tự nguyện hiến đất mà còn sẵn sàng chặt bỏ hoa màu, cây cối... giúp đơn vị thi công có mặt bằng để làm cầu. Vui hơn là hiện nay, nông sản làm ra đến đâu có thương lái đến tận nơi mua, lũ trẻ đi học thuận lợi. Cây cầu đã đem lại cho người dân cuộc sống mới.

Tại xã vùng cao Hồng Quang (Lâm Bình), những cây cầu dân sinh từ Nghị quyết 55, đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã. Đồng chí Phù Đức Lâm, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 55 đến nay, xã Hồng Quang đã có 3 chiếc cầu được xây dựng, đưa vào sử dụng. Trước đây, khi chưa có cầu, người dân ở các thôn Nà Kham, Bản Tha, Pá Ểm, Khuổi Nga chủ yếu lội qua suối và qua cầu tràn. Nhưng mùa mưa thì đều phải chờ nước suối rút mới có thể đi lại được. Do đó, việc thông thương và đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại. Giờ đây, khi có 3 chiếc cầu mới, mưa lũ không còn là nỗi khiếp sợ của Nhân dân nữa. Đúng là Nghị quyết số 55 đã gỡ “nút thắt” về giao thông cho xã vùng cao Hồng Quang.

Quyết tâm hoàn thành 39 cầu trong năm nay

Những cây cầu, tuyến đường được hình thành từ Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh đang thay đổi diện mạo nông thôn, khắc phục tình trạng chia cắt về giao thông ở các địa phương trong tỉnh. Theo đồng chí Trần Văn Sang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 55 là đầu tư xây dựng mới 355 cây cầu trên đường giao thông nông thôn; giai đoạn 2021 - 2025, hoàn thành xây dựng ít nhất 200 cây cầu; số cầu còn lại tiếp tục đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, Nhà nước đầu tư 100% kinh phí xây dựng, nhân dân tự nguyện giải phóng mặt bằng phạm vi xây dựng cầu, đường dẫn và đường kết nối. Về cơ bản, những nơi có cầu đi qua, nhân dân rất ủng hộ, đồng lòng hiến đất, hỗ trợ tối đa cho các đơn vị thi công trong quá trình xây dựng cầu.

Cây cầu bắc qua suối Nà Lếch, thôn An Vượng, xã Tân An (Chiêm Hóa) hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai xây dựng 39 cây cầu trên đường giao thông nông thôn. Trong đó, huyện Na Hang 3 cầu; huyện Lâm Bình, Hàm Yên mỗi địa phương 7 cây cầu; huyện Chiêm Hóa 8 cầu; huyện Yên Sơn 9 cầu và huyện Sơn Dương 5 cầu. Hiện nay, các nhà thầu đang khẩn trương thi công, cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ 39 cầu trước tháng 10 trong năm nay. Như vậy hết năm 2025 sẽ đạt 100%  mục tiêu của Nghị quyết.

Ông Nguyễn Ngọc Đình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Thành Hưng, cho biết, Công ty chịu trách nhiệm thi công các hạng mục của cầu dân sinh, trong đó toàn bộ cầu sử dụng dầm công nghệ sản xuất bằng bê tông siêu tính năng (UHPC) do công ty sản xuất. Hiện công ty đang triển khai nhiều mũi thi công, tăng ca kíp để sớm hoàn thiện các cây cầu, đảm bảo chất lượng. Toàn bộ dầm cầu được đúc tại xưởng của công ty và vận chuyển đến điểm lắp ghép, tuy nhiên hiện nay một số cây cầu được xây dựng tại các thôn vùng xa, nơi bất lợi về giao thông việc vận chuyển còn gặp nhiều khó khăn. Hiện công ty đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm tạo thuận lợi cho công tác vận chuyển, xây dựng cầu đúng tiến độ đề ra.

Việc triển khai thực hiện xây dựng những cây cầu dân sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông nông thôn, trong đó phục vụ sản xuất nông nghiệp, thông thương hàng hóa, tiêu thụ nông sản. Đồng thời góp phần đảm bảo mạng lưới giao thông được kết nối liên hoàn từ tỉnh đến huyện, huyện đến xã, từ xã đến các thôn, bản. Từ đó hình thành hệ thống giao thông kết nối nội tỉnh, nội vùng, liên tỉnh, liên vùng.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục