Tiền thân của Quốc hội
Tân Trào (Sơn Dương) - mảnh đất thiêng của cách mạng, nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Ngày 16/8/1945, Đại hội quốc dân (còn gọi Quốc dân Đại hội Tân Trào) đã khai mạc ở Đình Tân Trào, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đặt nền móng cho sự ra đời của Quốc hội Việt Nam ngày nay. Đại hội Quốc dân đã họp tán thành và ủng hộ chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng; thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh, cử ra Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch - Bác xuất hiện với cái tên Hồ Chí Minh ở Tân Trào từ ngày ấy. Đại hội cũng quy định Quốc kỳ Việt Nam là cờ đỏ sao vàng năm cánh, Quốc ca là bài Tiến quân ca của nhạc sỹ Văn Cao.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tham dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.
Sáng 17/8/1945, Ủy ban Dân tộc Giải phóng ra mắt Quốc dân Đại hội và làm lễ tuyên thệ. Thay mặt Ủy ban dân tộc giải phóng, giữa đất trời và khí thiêng sông núi, ngay cạnh phiến đá trước sân đình Tân Trào lịch sử, Hồ Chủ tịch đã trang nghiêm tuyên thệ: “Chúng tôi là những người được Quốc dân Đại hội bầu vào Ủy ban dân tộc giải phóng, để lãnh đạo cuộc cách mạng của Nhân dân ta… Xin thề! Xin thề!”.
Lời thề ấy đã vang vọng khắp non sông. Từ Tân Trào, các vị đại biểu đã mang theo lời thề tỏa về khắp nơi, cùng toàn quốc đồng loạt đứng dậy làm cuộc Tổng khởi nghĩa lật đổ ách thực dân phong kiến. Để rồi, chỉ hơn 2 tuần sau đó, ngày 2/9/1945, giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân đồng bào long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Quốc dân Đại hội Tân Trào đã diễn ra trong khí thế sôi sục cách mạng, trở thành biểu tượng rực rỡ của tinh thần đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính từ những giá trị lịch sử và tinh thần đại đoàn kết dân tộc được hun đúc tại Quốc dân Đại hội Tân Trào, Quốc hội Việt Nam đã chính thức ra đời, tiếp nối sứ mệnh thiêng liêng ấy.
Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Việt Nam được khai mạc tại nhà hát lớn Hà Nội ngày 2/3/1946, Quốc hội đã thông qua danh sách Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Quốc hội cũng thông qua tuyên bố chủ quyền của nước Việt Nam độc lập thuộc về toàn thể nhân dân Việt Nam.
Trải qua 80 năm, với 15 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các thế hệ ĐBQH đã thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Dấu ấn nổi bật
Cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội cả nước, hoạt động của các đại biểu được bầu cử trên địa bàn tỉnh cũng đã trải qua những chặng đường hết sức vẻ vang. Ngay từ khóa I, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã tích cực tham gia các kỳ họp, góp phần vào việc thông qua 2 Hiến pháp và 16 Luật quan trọng, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng và bảo vệ Thủ đô Kháng chiến.
Trong suốt các nhiệm kỳ, các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực sự đại diện cho nhân dân tham gia vào các hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn ĐBQH khóa XV đã ghi đậm dấu ấn với nhiều hoạt động nổi bật. Đoàn đã phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và chất lượng tại diễn đàn Quốc hội.
Trên mặt trận lập pháp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chuyển từ vai trò góp ý thuần túy sang tác động chính sách một cách chủ động và thực chất. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia vào 155 dự án Luật, tổng hợp hơn 1.200 ý kiến đóng góp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội.
Trong công tác giám sát, Đoàn chủ động lựa chọn những chuyên đề đúng, sát với yêu cầu phát triển và bức xúc của thực tiễn địa phương. Từ năm 2021 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển khai 19 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, đóng góp 78 ý kiến, kiến nghị lên Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương nhằm hoàn thiện chính sách. Các đại biểu tham gia 27 cuộc giám sát của Quốc hội và các Ủy ban, phát hiện nhiều vấn đề quan trọng. Đặc biệt, 23 lượt đại biểu đã thực hiện quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng tại các kỳ họp Quốc hội, nhận được sự quan tâm và đồng tình lớn từ cử tri, nhất là cử tri trong tỉnh, với những câu trả lời thẳng thắn, trách nhiệm từ phía Chính phủ.
Trong hoạt động chất vấn, các đại biểu của tỉnh đã tham gia đầy đủ tất cả các phiên chất vấn tại Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực hiện chất vấn trực tiếp đối với các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ. Các nội dung chất vấn đều được lựa chọn “trúng và đúng”, gắn chặt với thực tiễn đời sống và nhu cầu phát triển bền vững của địa phương.
Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ma Thị Thúy tiếp xúc cử tri tại xã Trường Sinh (Sơn Dương).
Hoạt động tiếp xúc cử tri cũng liên tục đổi mới về hình thức và nội dung. Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các ĐBQH đã tiếp 94 lượt công dân tại trụ sở tiếp dân của tỉnh, tiếp nhận hơn 300 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Đoàn đã chuyển 148 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền, với 100% đơn được báo cáo, trả lời và hơn 80% được giải quyết dứt điểm.
Không chỉ thực hiện chức năng lập pháp, giám sát và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Hằng năm, Đoàn trao tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh…
Viết tiếp trang sử mới
Những ngày này, Tuyên Quang, mảnh đất thiêng liêng của cách mạng, rộn ràng đón hơn 30 đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố về thăm Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Đây không chỉ là một chuyến thăm, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, để mỗi đại biểu thêm tự hào và trân trọng những giá trị lịch sử đã hun đúc nên bản lĩnh cho các thế hệ ĐBQH Việt Nam.
Đồng chí Trần Đình Gia, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, trở về với Tân Trào là dịp để tự hào và trân trọng hơn giá trị lịch sử đã hun đúc bản lĩnh cho các thế hệ ĐBQH Việt Nam. Tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng vì dân của Quốc dân Đại hội Tân Trào vẫn vẹn nguyên giá trị. Nó nhắc nhở những người đại biểu của Nhân dân hôm nay, phải luôn nỗ lực rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để xứng đáng với truyền thống vẻ vang ấy.
80 năm qua, hòa trong dòng chảy hào hùng của lịch sử Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đóng góp quan trọng vào sự thành công của Quốc hội về tiến trình lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đó là tài sản vô giá để các thế hệ ĐBQH tiếp theo kế thừa, phát huy để hoàn thành xuất sắc trọng trách cao cả của mình, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân và cử tri.
Đồng chí Ma Thị Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: “Hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam là một chặng đường đầy tự hào. Đoàn ĐBQH tỉnh nhận thức sâu sắc rằng, để xứng đáng với truyền thống vẻ vang này, Đoàn sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động giám sát, lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Các đại biểu sẽ tiếp tục cống hiến, tiếp tục phụng sự, vì sự phát triển chung của Tuyên Quang, góp phần viết tiếp trang sử mới, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân cả nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Bài, ảnh: Lý Thu
Tiếp tục là cầu nối giữa cử tri và Quốc hội
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoan
Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Trải qua 80 đầy vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã kế thừa, phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh người đại biểu của Nhân dân. Trong bối cảnh mới tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang sáp nhập thành tỉnh Tuyên Quang mới, tôi mong muốn Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp tục là cầu nối giữa cử tri và Quốc hội, truyền tải ý chí, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tích cực tham gia thảo luận góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo tính hợp lý, khả thi và phù hợp với thực tiễn ở địa phương miền núi. Đồng thời, tích cực nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách của nhà nước ở địa phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.
Thực hiện: Thùy Lê
Gắn bó, tận tâm, trách nhiệm với cử tri
Đồng chí Triệu Thị Lún
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XI tỉnh Tuyên Quang
Với tôi, được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội là một vinh dự lớn, cũng là dấu ấn quan trọng trong cuộc đời công tác. Trong suốt nhiệm kỳ, tôi và các đại biểu Quốc hội luôn xác định rõ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kiến nghị, kỳ vọng của cử tri để phản ánh trung thực, đầy đủ và có trách nhiệm tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
Vai trò, trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ đã được khẳng định, tạo được những dấu ấn quan trọng. Các đại biểu Quốc hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, phản biện sâu sát vào các dự án luật, chính sách thực tiễn đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…
Bên cạnh hoạt động lập pháp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng phát huy tốt vai trò trong công tác giám sát, chất vấn, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến liên quan đến các vấn đề “nóng” về chính sách dân tộc, an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế ở vùng khó khăn… đã được các đại biểu lên tiếng thẳng thắn, trách nhiệm trên diễn đàn Quốc hội.
Tự hào với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và không ngừng đổi mới, tôi tin tưởng, các đại biểu Quốc hội của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, gần dân, hiểu dân, vì dân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Thực hiện: Lý Thịnh
Quốc dân Đại hội Tân Trào - Biểu tượng của tư tưởng dân chủ và đoàn kết toàn dân
Đồng chí Mai Quang Thắng
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
Quốc dân Đại hội Tân Trào là dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt to lớn trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Đây là sự kiện thể hiện cao độ tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, biểu hiện sinh động cho tư duy cách mạng linh hoạt, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong việc huy động sức mạnh toàn dân để giành chính quyền.
Vinh dự là địa điểm tổ chức Quốc dân Đại hội, Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm lịch sử khi bảo vệ an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Trường Chính trị tỉnh xác định việc giáo dục, phát huy giá trị lịch sử của Quốc dân Đại hội là một trong những nội dung quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm hun đúc tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị, tư tưởng dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay.
Thực hiện: Thanh Phúc
Gửi phản hồi
In bài viết