Khắc phục điểm sạt lở trên các tuyến đường

- Những ngày qua do bão số 3 (YAGI) và hoàn lưu sau bão đã gây ra sạt lở, đứt gãy giao thông ở một số tuyến đường. Ngành giao thông đã nỗ lực khắc phục, các tuyến huyết mạch, đảm bảo an toàn lưu thông. Tuy nhiên, một số tuyến đường huyện hiện vẫn còn nguy cơ sạt lở và khối lượng đất đá sạt lở nhiều vẫn đang được tập trung khắc phục.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải kiểm tra cầu Lăng Đén, xã Tri Phú (Chiêm Hóa) bị sạt lở đường dẫn do mưa lũ.

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, thiệt hại do cơn bão số 3 và xả lũ của thủy điện Tuyên Quang từ ngày 8 đến 12-9, gây ngập lụt, hư hỏng và thiệt hại nặng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhiều vị trí bị sạt lở taluy dương, taluy âm, đứt đường, sụt lở tứ nón cầu, đất đá trôi lấp, xói lở lòng cống, rãnh, lề, mặt đường. Cụ thể, có 235 vị trí taluy dương đất đá trôi lấp cống, rãnh, mặt đường với khối lượng ước khoảng 107.000 m3. Sạt taluy âm khối lượng ước khoảng 378 m dài. Mặt đường hư hỏng bị đẩy trồi, lún nứt 1.360 m2; rọ thép taluy dương bị đẩy trồi 60 m; xói lở hư hỏng rãnh xây, lề gia cố ước khối lượng khoảng 613 m dài. Ngập tràn, ngập mặt đường 44 vị trí; sụt lở tứ nón cầu Vạc QL.37 và cầu Đổng 3 QL.2C; rác, cây trôi... mắc vào trụ cầu cầu Nông Tiến, TP Tuyên Quang 3 trụ; cầu Sơn Dương, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương 3 trụ. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính trên 80 tỷ đồng. 271 điểm bị sạt lở, ách tắc giao thông, tại các huyện, thành phố, ước tính giá trị thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng; hư hỏng 8 cầu nông thôn tại huyện Chiêm Hóa, thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.  

Đồng chí Trần Văn Sang, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: “Ngành đã xây dựng phương án cụ thể ứng phó cơn bão số 3 và chuẩn bị 10 máy đào, xúc, 20 ô tô vận chuyển các loại và hơn 80 cán bộ công nhân viên thường trực 24/24 giờ. Đồng thời, có phương án dự phòng 20 máy đào, xúc, 40 ô tô vận chuyển các loại để kịp thời ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai khẩn cấp. Chủ động trong công tác khắc phục sạt lở. Đến ngày 15-9, cơ bản các tuyến đường huyết mạch của tỉnh đã khắc phục thông tuyến”.

Tuyến Quốc lộ 2 đoạn qua huyện Na Hang có hàng chục điểm sạt lở đã được khắc phục ngay. Anh Lã Chí Quân, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đông Bắc cho biết: Đơn vị thực hiện nâng cấp 12 km tuyến QL.2C qua huyện Na Hang nên khi trên tuyến có điểm sạt lở đơn vị đã huy động con người, máy móc khắc phục tạm thời ngay trong mưa bão, đảm bảo đường thông suốt. Tuy nhiên, lượng đất sạt lở lớn nên hiện nay đơn vị vẫn đang tiếp tục khắc phục để khôi phục lại hiện trạng.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt nên bị chia cắt giao thông, nên việc huy động phương tiện, thiết bị đến địa điểm cần khắc phục mất thời gian, đồng thời việc khắc phục trong thời gian mưa bão đang xảy ra tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của đơn vị quản lý, cũng như của người dân, vì vậy việc khắc phục đảm bảo giao thông có lúc chưa được kịp thời.

Hiện nay, ngành giao thông và UBND các huyện, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo nhà thầu bảo dưỡng bố trí nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu triển khai các công việc liên quan đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông theo quy định. Các đơn vị tập trung hót dọn ngay phần đất, đá lấp trôi lấp mặt đường, rãnh dọc, lề đường bảo đảm việc thoát nước, không để nước từ rãnh dọc chảy tràn qua mặt đường gây hư hỏng kết cấu nền, mặt đường, công trình; phát dọn cây cối đổ ra đường, vệ sinh mặt đường, mặt tràn; thanh thải thượng hạ lưu cầu, tràn; khơi thông rãnh dọc, cống thoát nước, căng dây rào chắn, cắm biển báo hiệu tạm thời hai đầu đoạn tuyến xảy ra sự cố sạt lở, xụt trượt, hư hỏng công trình đường bộ... trực chốt tại các vị trí tràn hoặc đường ngập, úng.

Đồng thời kiểm tra, tuần đường để nắm tình hình, để chủ động xử lý, khắc phục thiệt hại có thể xảy ra do mưa lũ tại các huyện, thành phố đảm bảo kịp thời, an toàn. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát, thống kê cụ thể các thiệt hại, chủ động bố trí kinh phí để khắc phục thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông đường địa phương theo quy mô cấp đường hiện tại.

Với những nỗ lực của ngành giao thông, các huyện, thành phố cơ bản giao thông trên toàn tỉnh đã thông suốt, đáp ứng nhu cầu lưu thông an toàn của người dân.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục