Ban Quản lý chợ Trung Môn huy động nhân công dọn dẹp, vệ sinh chợ sau vụ cháy.
Qua hơn 1 tuần xảy ra vụ cháy, anh Nguyễn Đình Linh tiểu thương tại chợ Trung Môn vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Linh nhớ lại: Sáng hôm xảy ra cháy, vợ chồng anh đang lúc mở hàng thì nghe mọi người hô hoán phát hiện cháy. Anh đã cùng một số người dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng không kịp. Ngọn lửa bùng quá nhanh, chỉ ít phút đã lan lên trần tôn xốp cháy lan sang kiốt còn lại… Mọi người trong chợ đành bất lực, chỉ kịp thoát thân, không kịp chạy tài sản gì cả.
Không riêng gia đình anh Linh, sau khi vụ cháy xảy ra, rất đông tiểu thương đau xót khi những gian hàng bị lửa thiêu rụi. Các tiểu thương ở chợ đều chịu thiệt hại các loại hàng hóa từ quần áo, giày dép, bát, đĩa, hoa quả… Các tiểu thương đều mong muốn các cấp, các ngành quan tâm sớm xây dựng lại chợ mới để tiểu thương vào bán hàng, sớm ổn định cuộc sống.
Ngay sau vụ cháy chợ Trung Môn, lãnh đạo huyện Yên Sơn, xã Trung Môn đã gặp mặt, thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và trao hỗ trợ 42 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng, mỗi hộ 2 triệu đồng. Chính quyền địa phương cũng tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân, thống kê thiệt hại, lên phương án khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương cũng đã kêu gọi các cá nhân, tổ chức hỗ trợ nhằm giúp tiểu thương bị thiệt hại sớm vượt lên khó khăn.
Sau vụ cháy chợ Trung Môn, các tiểu thương được bố trí địa điểm tạm thời để duy trì hoạt động buôn bán, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.
UBND huyện Yên Sơn đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp UBND xã Trung Môn khẩn trương tiến hành các bước rà soát, xây dựng kế hoạch để sớm trình UBND tỉnh có phương án xây dựng lại chợ mới đảm bảo thiết kế, công năng, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định.
Chị Nguyễn Thị Tuyết, tiểu thương bán hoa quả ở chợ Trung Môn chia sẻ: Bước đầu, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện bố trí địa điểm tạm thời (đối diện chợ cũ), bảo đảm an toàn giao thông để những hộ bán rau, hoa, thịt… đáp ứng nhu cầu thị trường, có thêm thu nhập sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Sau khi các lực lượng chức năng hoàn thiện việc khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại, Ban Quản lý chợ đã thuê nhân công, máy móc tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại chợ. Ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng Ban Quản lý chợ Trung Môn cho biết: Ban Quản lý chợ phấn đấu khoảng 1 tuần nữa, sẽ bảo đảm các điều kiện an toàn, cần thiết có thể cho các hộ bán hàng như rau, củ quả, thịt… trở lại bán hàng bình thường. Tại khu vực chợ cũ cũng đã tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm để những người không có phận sự, không đi vào khu chợ vừa bị cháy để tránh bị nguy hiểm.
Tại khu vực hiện trường vụ cháy chợ Trung Môn đã có biển cảnh báo nguy hiểm.
Theo Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị chuyên môn của Công an tỉnh đang tích cực phối hợp để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với từng cá nhân, tổ chức, cơ quan liên quan đến vụ cháy chợ Trung Môn. Qua vụ cháy này, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, chỉ đạo lực lượng chuyên môn tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá, kiến nghị khắc phục kịp thời (nếu có) về những điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý. Đồng thời, hướng dẫn các quy trình chế độ công tác để duy trì, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở, đặc biệt sau khi thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp.
Gửi phản hồi
In bài viết