Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giả danh Thanh tra Chính phủ

Ngày 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Đình Hải (33 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa) để điều tra về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa phê chuẩn.

Đối tượng Trịnh Đình Hải tại cơ quan công an, 2 giấy phép lái xe có thông tin khác nhau và tang vật các giấy tờ giả mạo.

Như Báo Hànộimới đưa tin, khoảng 16h ngày 31-8, tại chốt kiểm soát ở khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng đã yêu cầu Hải và 1 người khác dừng xe ô tô để kiểm tra. Hải tự xưng Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ, đồng thời, xuất trình một bảng tên Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ và một thẻ thanh tra mang tên Trịnh Đình Hải với chức vụ Phó Phòng Xử lý sau thanh tra - Bộ Y tế, yêu cầu lực lượng chức năng cho qua để đi làm nhiệm vụ.

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã xác minh và xác định Hải có nhiều giấy tờ giả, mạo danh Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Y tế, cùng nhiều trang phục, vật dụng của ngành Thanh tra.

Trước đó, ngày 7-9, cũng tại Đồng Nai, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị can Vũ Văn Toàn (sinh năm 1976, cư trú tại khu phố 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa) về tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”.

Bị cáo Toàn đã tự xưng mình là cán bộ của Cục A03 - Bộ Công an, đồng thời, xuất trình 1 thẻ công vụ đặc biệt có số 009 mang tên Vũ Văn Toàn, chức vụ chuyên viên kinh tế, nhiệm vụ “Thực hiện nhiệm vụ của tổ giao để phục vụ công tác chiến lược”, đòi vào thăm 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, bị cách ly phòng dịch tại Trạm Y tế xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc vào ngày 17-5-2021. Các giấy tờ này sau đó đã bị lực lượng chức năng phát hiện là giả mạo.

Căn cứ vào các chứng cứ, lời khai của bị cáo và những người liên quan; xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt Vũ Văn Toàn 12 tháng tù vì tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục