Không chủ quan, lơ là với thời tiết rét đậm, rét hại

- Do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại (từ ngày 17-12), số bệnh nhân phải nhập viện điều trị tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh và các huyện tăng cao. Trong đó chủ yếu là người già và trẻ em, những người có bệnh mãn tính về hô hấp, xương khớp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong những ngày qua, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng hơn so với những ngày trước đó. Các bệnh chủ yếu liên quan đến sự thay đổi thời tiết như: Sốt, cảm cúm, viêm phổi, đau nhức xương khớp… Bác sỹ Trịnh Thị Huyền, Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, trong những ngày qua, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng trên 700 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị phần lớn là người già và trẻ nhỏ. Số bệnh nhân đến điều trị tại Khoa Nội tổng hợp và Khoa Nhi tăng lên khá nhiều.

Gia tăng bệnh nhân nhi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc trong những ngày rét đậm.

Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong những ngày này duy trì điều trị cho trên 180 bệnh nhân nhi, tăng so với trước từ 25 đến 30 bệnh nhân. Bệnh nhân nhập viện chủ yếu do suy hô hấp, tiêu chảy, viêm phổi, viêm phế quản. Có con đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Nguyễn Thị Hồng Yến, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) cho biết, thời tiết đang nóng, đột ngột chuyển sang rét trong những ngày qua khiến con chị bị viêm họng, sốt cao. Sau khi đưa con đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sỹ chẩn đoán con chị bị viên phổi nặng phải nhập viện để điều trị.

Tại huyện Na Hang và Lâm Bình thời tiết những ngày này xuống thấp, có nơi nhiệt độ xuống dưới 10độC. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết những ngày qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Bình và Na Hang đã chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người già và trẻ em. Tại xã Hồng Thái khu vực được dự báo có nhiệt độ xuống thấp nhất cũng đã chủ động nắm bắt tình hình thời tiết và căn cứ điều kiện tại địa phương thường xuyên tuyên truyền đến các thôn bản, tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người già và trẻ nhỏ.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái (Na Hang) cho biết: Đến nay, toàn xã đã đảm bảo các biện pháp phòng tránh rét cho người già và trẻ em. Trong đó, cán bộ y tế của xã đã phối hợp với các đồng chí trưởng thôn đến từng hộ tuyên truyền và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại. Cùng với đó, việc thông tin tình hình thời tiết được thông báo thường xuyên trên loa truyền thanh của xã, thôn vào 6h và 18h hàng ngày.

Gia tăng bệnh nhân nhập viện bị đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong những ngày rét đậm.

Theo dự báo, trong những ngày tới, thời tiết rét đậm, rét hại còn tiếp tục kéo dài. Bên cạnh việc người dân cần chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo vệ người già, trẻ em.

Trong đó, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại kết hợp phòng, chống dịch bệnh cho người dân, đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, hạn chế hoạt động ngoài trời lạnh, tránh nguy cơ nhiễm khí độc khi sưởi ấm trong phòng kín.

Để phòng ngừa bệnh tật cho người già, trẻ nhỏ trong những ngày lạnh, các bác sỹ khuyến cáo phải luôn giữ ấm cơ thể và không thay đổi nhiệt độ đột ngột. Rất nhiều trường hợp người già đột ngột ra khỏi nhà khi trời lạnh, không mặc áo ấm đã bị nhồi máu cơ tim, vỡ mạch máu não dẫn đến hôn mê.

Bên cạnh đó, cần ổn định huyết áp ở những người mắc bệnh huyết áp cao do huyết áp cao là nguyên nhân chính gây đứt mạch máu não. Với người bị bệnh tiểu đường cũng là yếu tố gây mảng xơ vữa động mạch lớn, dẫn đến thiếu máu ở não. Do đó, ổn định đường huyết cũng là cách để phòng ngừa bệnh đột quỵ.

Trong chế độ ăn, cần chú ý giảm chất béo có nguồn gốc từ động vật, ăn nhiều rau xanh, hạn chế tối đa thực phẩm cay nóng, rời xa các chất kích thích như thuốc lá, rượu, bia… Riêng với trẻ nhỏ, cần chú ý tẩy giun sán định kỳ và có chế độ dinh dưỡng hợp lý theo từng độ tuổi. Với trẻ 6- 24 tháng cần đặc biệt lưu tâm việc trẻ mọc răng để có sự quan tâm, xử lý kịp thời.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục