Bạch Đích nỗ lực giảm nghèo bền vững

08:50, 29/04/2026

Từ một xã vùng cao biên giới với những khó khăn đặc thù về địa hình và dân trí, xã Bạch Đích đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ việc triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Từ những mô hình sinh kế, dự án đầu tư hạ tầng đến chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo đang trở thành “đòn bẩy” giúp đồng bào các dân tộc nơi đây vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án

Xã Bạch Đích được hình thành sau quá trình sáp nhập ba xã Phú Lũng, Bạch Đích và Na Khê của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ. Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên 9.502 ha, gồm 42 thôn bản, trong đó 13 thôn biên giới. Xã có 2.391 hộ và gần 13.000 nhân khẩu, 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Dao chiếm 47,8%, Nùng chiếm 20,68%, Mông chiếm 19%. Xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, toàn xã hiện có 419 hộ nghèo (chiếm 17,5%) và 231 hộ cận nghèo (chiếm 9,7%). Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn hạn chế, kinh tế phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông, lâm nghiệp nhỏ lẻ, manh mún. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, nhiều thôn bản xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa lũ, đặt ra không ít thách thức cho công tác giảm nghèo.

Gia đình ông  Triệu Sần Sồ, thôn Lùng Vài 1 được hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà ở, giúp ổn định cuộc sống.
Gia đình ông Triệu Sần Sồ, thôn Lùng Vài 1 được hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà ở, giúp ổn định cuộc sống.

Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chính quyền xã Bạch Đích đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Trong đó, ưu tiên nguồn lực cho phát triển sinh kế gắn với điều kiện thực tế của từng thôn bản. Bắt đầu từ năm 2022, xã triển khai dự án đa dạng hóa sinh kế với mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản tại thôn Phú Tỷ II, mở đầu chuỗi dự án giảm nghèo cộng đồng được nhân rộng trong những năm tiếp theo. Năm 2023, hàng loạt dự án tiếp tục được triển khai rộng khắp các thôn bản như: Chăn nuôi trâu sinh sản tại thôn Na Pô, chăn nuôi lợn thịt tại thôn Phú Tỷ 1; chăn nuôi trâu sinh sản tại Sủng Sử B, Xín Chải; nuôi lợn nái sinh sản tại các thôn Sủng A1, A2, B2, B3, Phú Lũng, Sủng Lìn, Sủng Sử A; chăn nuôi trâu sinh sản tại các thôn Đoàn Kết, Già Thèn, Đông Sao, Lùng Vái, Na Ca; chăn nuôi lợn thịt tại Na Ca, Cốc Pục, Chợ Ké; hỗ trợ trồng lúa nếp râu tại các thôn Nà Sàng 1, 2, 3... Đây là mô hình vừa phù hợp với tập quán canh tác của đồng bào, vừa mang lại thu nhập ổn định, góp phần cải thiện dinh dưỡng cộng đồng.

Bước sang năm 2024, các dự án phát triển sinh kế với mô hình chăn nuôi lợn thịt thương phẩm tiếp tục được đẩy mạnh tại nhiều thôn bản như: A1, A2, B2, B3, Sủng Sử A, Phú Lũng, Sủng Lìn, Xà Ván, Mẻo Ván, Lùng Vái, Lùng Búng.... Tổng nguồn vốn đầu tư cho các dự án phát triển sinh kế từ năm 2022 đến nay đạt trên 5,7 tỷ đồng, tạo điều kiện để hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn lực sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Hạ tầng giao thông thôn xã Bạch Đích được đầu tư xây dựng giúp người dân đi lại thuận lợi.
Hạ tầng giao thông thôn xã Bạch Đích được đầu tư xây dựng giúp người dân đi lại thuận lợi.

Song song với các dự án sinh kế, việc triển khai các chương trình MTQG cũng mang lại nhiều kết quả tích cực trên lĩnh vực hạ tầng và an sinh xã hội. Địa phương đã hoàn thành lập quy hoạch chung cho các thôn; đầu tư nâng cấp, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng 19 tuyến đường; xây mới 5 nhà văn hóa thôn bản; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn vùng biên.

Gia đình ông Triệu Sần Sồ, thôn Lùng Vài 1, được hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà ở. Gia đình ông đã ổn định chỗ ở, tập trung sản xuất và chính thức thoát nghèo vào cuối năm 2025. Ông Sồ chia sẻ: "Nếu không có 40 triệu đồng hỗ trợ của Nhà nước làm động lực, chắc cả đời tôi cũng chẳng dám nghĩ đến việc xây nhà. Có nhà mới rồi, chỉ lo làm ăn để thoát nghèo thôi”.

Một góc nông thôn mới xã Bạch Đích đang khởi sắc từng ngày.
Một góc nông thôn mới xã Bạch Đích đang khởi sắc từng ngày.

Từng bước giảm nghèo bền vững

Chia sẻ về công tác giảm nghèo trên địa bàn, đồng chí Vi Trung Viết, Chủ tịch UBND xã Bạch Đích cho biết: "Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, chúng tôi đã tổ chức rà soát sát sao từng hộ, hiểu rõ từng nhu cầu để đưa ra phương án hỗ trợ thiết thực nhất. Việc lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án đã thực sự trở thành đòn bẩy nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân". Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn không ít tồn tại, vướng mắc. Số lượng văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình MTQG rất lớn, thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung qua các năm, gây lúng túng cho cơ sở trong tổ chức thực hiện. Nguồn vật liệu xây dựng phải vận chuyển từ nơi khác đến, chi phí cao, trong khi mùa mưa giao thông bị chia cắt làm chậm tiến độ nhiều công trình. Một số dự án còn có sự trùng lặp về nội dung và đối tượng thụ hưởng, gây tốn kém thời gian rà soát. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong điều kiện kinh tế còn khó khăn cũng là bài toán chưa có lời giải.

Gia đình bà Sùng Mí Sính, thôn Na Kinh được hỗ trợ trâu cái sinh sản.
Gia đình bà Sùng Mí Sính, thôn Na Kinh được hỗ trợ trâu cái sinh sản.

Thời gian tới, xã Bạch Đích đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh lộ trình giảm nghèo cho năm 2026. Trọng tâm vẫn là tận dụng tối đa nguồn lực từ các chương trình MTQG để đầu tư vào những lĩnh vực có thế mạnh như chăn nuôi đại gia súc và cây đặc sản địa phương. Bên cạnh đó, xã tập trung vào các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước trong một bộ phận nhân dân; tăng cường đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho lao động nông thôn; chủ động tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn, đảm bảo các dự án sinh kế đến tay người dân đúng thời điểm, đúng đối tượng. Xã phấn đấu cuối năm 2026 giảm trên 7% hộ nghèo.

Với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, nỗ lực vươn lên của người dân, xã Bạch Đích đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững. Những dự án sinh kế được triển khai đúng đối tượng, sát thực tế không chỉ giúp người dân có việc làm, tăng thu nhập, mà còn góp phần ổn định đời sống, giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn biên giới, tạo nền tảng vững chắc cho một vùng quê ngày càng đổi thay.

Bài, ảnh: Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Những “đầu tàu” phát triển kinh tế hộ gia đình ở Thắng Mố
Trên vùng biên Thắng Mố, nơi đất sản xuất ít, giao thông cách trở, một số hộ dân đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn, dám nghĩ dám làm, trở thành những "đầu tàu" trong phát triển kinh tế hộ gia đình.
28/04/2026
Công ty Điện lực Tuyên Quang đẩy mạnh số hóa dịch vụ, minh bạch hóa đơn và triển khai hiệu quả điều chỉnh phụ tải
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh và chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về chuyển đổi số, thời gian qua, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiện đại hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. Trọng tâm đẩy mạnh số hóa dịch vụ điện năng, minh bạch thông tin hóa đơn, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và triển khai hiệu quả chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR).
28/04/2026
Đòn bẩy giảm nghèo từ những mô hình sinh kế
Nhờ nguồn lực từ Dự án 2 – Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, hàng trăm hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Thắng Mố đã có thêm điều kiện để đầu tư sản xuất, xây dựng mô hình chăn nuôi phù hợp, từng bước cải thiện thu nhập và vươn lên ổn định cuộc sống.
28/04/2026
Công nghiệp hỗ trợ trước bước chuyển quan trọng:Từ gia công đến làm chủ công nghệ
Sau hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng: Chuyển từ vai trò gia công, lắp ráp sang làm chủ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa chính sách, doanh nghiệp và hệ sinh thái công nghiệp.
28/04/2026