Trước đó, ngày 24-1, trên địa bàn thị trấn Na Hang, xã Thanh Tương đã có gần 3.200 con gà, vịt, ngan, ngỗng bị chết do nhiễm bệnh cúm type A/H5N1. Ngay sau đó, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản đã cấp 20.000 liều vắc xin; 100 lít hóa chất khử trùng cho huyện Na Hang để thực hiện tiêm phòng cho đàn gia cầm và khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn.
Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, dịch cúm vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại do vi rút vẫn lưu truyền trong môi trường, hơn nữa đây lại là thời điểm nhiều hoạt động lễ hội diễn ra, nhu cầu vận chuyển, giết thịt làm thực phẩm rất lớn.
Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng ở những khu vực xuất hiện ổ dịch.
Không để dịch phát sinh, lan rộng, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đề nghị huyện Na Hang và các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm; thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh thú y trong chăn nuôi; thực hiện “5 không” trong phòng chống dịch Cúm gia cầm: Không nuôi thả rông gia cầm; không mua, bán gia cầm bị bệnh; không ăn thịt gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc (đặc biệt là không ăn tiết canh ngan, vịt...); không giấu dịch; không vứt xác gia cầm bừa bãi ra môi trường.
Gửi phản hồi
In bài viết