"Ngắm trước" đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng

Ngày 26-3, đoàn tàu du lịch Kết nối di sản miền Trung sẽ chạy chuyến đầu tiên, kết nối Huế và Đà Nẵng.

Báo Hànộimới giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về đoàn tàu đặc biệt này.

Một toa tàu của đoàn tàu Hành trình kết nối di sản miền Trung.

Dự kiến, sáng 26-3, đoàn tàu đầu tiên của tour du lịch tàu hỏa “Kết nối di sản miền Trung” do ngành Đường sắt cùng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và UBND thành phố Đà Nẵng sẽ xuất phát chuyến đầu tiên từ ga Huế đến ga Đà Nẵng và ngược lại.

Trong buổi sáng, sẽ có chuyến tàu HĐ1 khởi hành lúc 7h45, đến Đà Nẵng lúc 10h35. Ở chiều ngược lại, đoàn tàu HĐ2 khởi hành từ ga Đà Nẵng lúc 7h50, đến ga Huế lúc 11h05. Buổi chiều, tàu HĐ3 khởi hành từ ga Huế lúc 14h05, đến ga Đà Nẵng lúc 17h40.

Ở chiều ngược lại, đoàn tàu HĐ4 khởi hành từ ga Đà Nẵng lúc 15h, đến ga Huế lúc 17h45.

Tàu có 5 toa hành khách ghế ngồi mềm.

Trên hành trình, du khách được nghe giới thiệu các điểm có cảnh quan đẹp trên lộ trình, gồm: Cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam chạy sát biển men theo chân đèo Hải Vân; thưởng thức các món ăn và âm nhạc đặc sắc của Huế và một số địa phương miền Trung.

Các đoàn tàu sẽ dừng lại ga Lăng Cô khoảng 10 phút để du khách chiêm ngưỡng cảnh quan độc đáo của vịnh biển này.

Bên trong một toa tàu của đoàn tàu Kết nối di sản miền Trung.

Giá vé ưu đãi hiện như sau: Chặng Huế - Lăng Cô (ngược lại): 110.000 đồng/vé. Chặng Huế - Đà Nẵng (ngược lại): 150.000 đồng/vé. Chặng Lăng Cô - Đà Nẵng (ngược lại): 70.000 đồng/vé. Giá vé tháng là 900.000 đồng/vé. Các đối tượng chính sách có giá vé ưu đãi.

Những đôi tàu du lịch này khởi hành đúng dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng (26/3/1975 - 26/3/2024).

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục