Giữ vững điểm tựa lòng Dân
Giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Tuyên Quang năm 2026 ghi thêm một dấu ấn đẹp cho Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Văn Vùi Xuân Thanh. Phía sau thành tích ấy là một điều đáng quý hơn, tư duy lấy Nhân dân làm điểm tựa để đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào cuộc sống.
![]() |
| đồng chí Vùi Xuân Thanh, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Văn. |
Được đào tạo bài bản tại Trường Sĩ quan Chính trị, đồng chí Vùi Xuân Thanh, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Văn đã sớm khẳng định được năng lực trên lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị. Ba năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến khi còn đang học tập; liên tiếp đoạt nhiều Giải Nhất, Giải Nhì tại các Hội thi giảng dạy chính trị, tuyên truyền viên trẻ của trung đoàn 877; Giải Nhất Hội thi tuyên truyền tuyển sinh quân sự của Quân khu 2, danh hiệu Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu. Hành trình ấy tiếp tục được nối dài bằng Giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Tuyên Quang năm 2026.
Điều làm nên sức thuyết phục của người sĩ quan trẻ không chỉ là nền tảng lý luận vững vàng, mà còn ở khả năng chuyển tải nghị quyết bằng hơi thở của cuộc sống. Sinh năm 1997 ở vùng cao Yên Minh, Đại úy Vùi Xuân Thanh thấu hiểu những khó khăn của đồng bào vùng cao và nhận ra rằng nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi được kiểm chứng bằng hiệu quả trong thực tiễn.
Bởi vậy, trong Chuyên đề dự thi về xây dựng và phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân” theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thay vì diễn giải nghị quyết bằng những luận điểm hàn lâm, anh đã lựa chọn những minh chứng sinh động từ chính thực tiễn địa phương.
Sau sáp nhập, xã Đồng Văn đã huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 43 căn nhà cho hộ nghèo và hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai; kéo điện lưới đến 3 thôn, thắp sáng cuộc sống của 197 hộ dân; Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Văn đã triển khai mô hình Dân vận khéo “Đồng hành cùng quân nhân xuất ngũ phát triển kinh tế”, tạo sinh kế, giúp quân nhân trở về quê hương sớm ổn định cuộc sống, gắn phát triển kinh tế với du lịch địa phương.
Dưới góc nhìn của người Chính trị viên phó, những con số trên không chỉ phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà còn là minh chứng cho hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng công tác dân vận và sức sống của nghị quyết trong thực tiễn. Khi người dân được ở trong những ngôi nhà kiên cố hơn, có điện để học tập, sản xuất, có sinh kế để vươn lên, khi ấy nghị quyết không còn nằm trên giấy mà đã hiện diện trong từng đổi thay của cuộc sống.
Thực tiễn cho thấy xây dựng “thế trận lòng dân” không phải khẩu hiệu, mà chính là quá trình gần dân, hiểu dân, trọng dân và giải quyết những vấn đề thiết thực của Nhân dân. Đó cũng là quan điểm cốt lõi của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội: nói bằng thực tiễn, thuyết phục bằng kết quả, lan tỏa bằng hành động.
Trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khi nhiều chủ trương lớn được triển khai từ cơ sở, xây dựng Đảng trước hết là củng cố niềm tin của Nhân dân. Mỗi căn nhà được dựng lên, mỗi bản làng có điện sáng, mỗi quân nhân xuất ngũ tìm được sinh kế đều góp thêm một viên gạch bồi đắp niềm tin của người dân với Đảng. Và cũng từ những điều bình dị ấy, người Chính trị viên trẻ đang góp phần nối dài con đường để nghị quyết đi từ văn bản đến cuộc sống, từ chủ trương đến sự đồng thuận, từ ý Đảng đến lòng dân.
Bài, ảnh: Hảo Lê











Ý kiến bạn đọc