Hoàn cảnh éo le của bé Trà cần sự giúp đỡ

- Nỗi đau mất chồng chưa nguôi, chị Quan Thị Thêm, thôn Nà Đồn, xã Thanh Tương (Na Hang) phải sống trong cảnh lo âu khi con gái út Hoàng Thanh Trà, dân tộc Tày, học lớp 1B, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thanh Tương, không may bị rơi từ trên mái nhà, vỡ hộp sọ, giãn não, tụ máu. Cháu hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Tuyên Quang.

Gia đình em Trà thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố em là anh Hoàng Thanh Chì bị bệnh hiểm nghèo sau nhiều ngày điều trị đã qua đời tháng 12-2022, để lại ba mẹ con. Mẹ là lao động tự do, nuôi hai chị em.

Em Hoàng Thanh Trà, đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 19-3, chị Thêm đang làm cỏ thuê trên rừng thì nhận được tin con gái út là em Trà bị rơi từ trên mái nhà xuống, được mọi người đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Na Hang cấp cứu, sau đó được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang điều trị.

Đồng chí Lưu Văn Khải, Bí Thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Đồn cho biết, do gia đình Thêm quá khó khăn, một mình nuôi 2 con, Chi bộ, Ban công tác mặt trận và các tổ chức, đoàn thể thôn đang kêu gọi, vận động mọi người dân trong và ngoài thôn ủng hộ tiền mặt để chữa trị cho cháu.

Được tin em Trà bị tai nạn các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thanh Tương ủng hộ được 14 triệu đồng; học sinh lớp 12 khóa 32 Trường THPT Na Hang là bạn học của bố em Trà ủng hộ 8 triệu đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản 102867415635, Ngân hàng Vietinbank (Hoàng Thị Lý Hường - cô ruột của cháu Trà). Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, phóng viên Báo Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân 8100.2150.14802, Ngân hàng Agribank. ĐT: 0976.840.865.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục