Xót xa hoàn cảnh gia đình người Dao ở Yên Lâm

- Gia đình em Đặng Quốc Việt, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học và THCS Yên Lâm (Hàm Yên) thuộc diện hộ nghèo tại thôn Nắc Kon 1, xã Yên Lâm.

Hoàn cảnh của gia đình em Đặng Quốc Việt hết sức khó khăn.

Bố em là Đặng Văn Hoan, bị bệnh xơ gan nặng, không có khả năng chữa trị, anh trai cả là Đặng Văn Xiểm bị khuyết tật câm điếc bẩm sinh từ nhỏ, anh trai thứ 2 là Đặng Văn Bé bị thiểu năng trí tuệ. Bản thân em Việt bị suy dinh dưỡng, còi xương. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, kinh tế chủ yếu là do người mẹ Triệu Thị Hà hàng ngày gánh cam, làm cỏ đồi thuê kiếm tiền nuôi gia đình.

Cô giáo Nguyễn Thị Huệ, chủ nhiệm lớp 2A chia sẻ: “Việt là học sinh ham học nhưng do sức khỏe yếu em cũng thua thiệt bạn bè rất nhiều. Ngoài giờ đi học lên lớp em cũng luôn phụ giúp mẹ mọi việc chăm lo gia đình. Cuộc sống khó khăn không đủ ăn, đủ mặc, về phía nhà trường cũng hỗ trợ phần nào”.

Gia cảnh gia đình em Đặng Quốc Việt.

Trước đó vào năm 2019, gia đình em bị hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà. Ngay sau đó, chính quyền địa phương, họ hàng, làng xóm đã dựng lại căn nhà sàn để gia đình sinh sống. Thông qua Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái xin kêu gọi các mạnh thường quân kết nối ủng hộ gia đình em Việt vượt qua khó khăn giai đoạn này. Mọi chi tiết ủng hộ xin liên hệ với anh Phương Văn Cường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Yên Lâm. Số tài khoản: 105867282064, Ngân hàng Viettinbank. Số điện thoại: 0967466991.

Kính mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm!

Giang Lam

Tin cùng chuyên mục