Niềm vui khi được hỗ trợ kịp thời theo Nghị quyết 68 của Chính phủ

- Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang được tỉnh Tuyên Quang khẩn trương triển khai. Đến nay, nhiều người dân, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh đã nhận được tiền hỗ trợ để vượt qua những khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

2 vợ chồng chị Chu Thị Lê và Lâm Văn Điệp, dân tộc Cao Lan ở thôn 18 xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) trước đây từng làm việc tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam và bị nhiễm Covid-19. Sau khi điều trị, sức khỏe của cả 2 vợ chồng chị đã ổn định nhưng cuộc sống lại khó khăn vì phải nuôi con nhỏ, thu nhập không có, họ phải tranh thủ làm thêm nghề làm tăm trong những ngày chưa thể trở lại công ty làm việc. Ngay sau khi Nghị quyết 68 và Quyết định số 23 chính thức có hiệu lực, 2 vợ chồng chị Lê là một trong những trường hợp được nhận tiền hỗ trợ trong đợt này. Chị Lê vui mừng cho biết, lãnh đạo UBND xã đến đến động viên, thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho vợ chồng chị và các trường hợp F1 bị ảnh hưởng sau khi hoàn thành thời gian cách ly. Mọi người rất xúc động trước sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành của tỉnh. Chính sách hỗ trợ người  dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch là hết sức ý nghĩa, giúp đỡ gia đình chị vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo UBND xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) trao tiền hỗ trợ cho đối tượng F1 sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Theo UBND xã Kim Phú, trên địa bàn xã có 16 trường hợp từng là F1, F0 được nhận quyết định hỗ trợ trong đợt này với số tiền hỗ trợ  gần 20 triệu đồng, xã đã hoàn thành chi trả cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo đúng quy định. Đồng thời qua rà soát, có 7 hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ, UBND xã đã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các hộ này trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú cho biết, xã cố gắng hoàn thành việc chi trả sớm nhất để người dân yên tâm, tin tưởng vào cách chính sách của Đảng và Nhà nước, “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.  

Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương rà soát, lập danh sách người lao động, người dân, hộ kinh doanh cá thể…để đề nghị UBND tỉnh phê duyệt, triển khai sớm chính sách hỗ trợ của Chính phủ đến với các trường hợp bị ảnh hưởng của đại dịch. Đồng chí Đỗ Chí Thanh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Sơn nói, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, trên địa bàn huyện Yên Sơn có 71 trường hợp người dân, người lao động phải cách ly dài ngày được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn với kinh phí trên 129 triệu đồng. Các chính sách hỗ trợ khác của Nghị quyết 68 như: chính  sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng; hỗ trợ hộ kinh doanh; cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất…cũng đang được huyện rà soát, tổng hợp để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Việc lập hồ sơ, danh sách các trường hợp bị ảnh hưởng được thực hiện gấp rút, giảm tối đa các thủ tục nhưng vẫn đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. Các đối tượng trước đây thuộc diện F0,F1 có quyết định, danh sách được hỗ trợ ngay, các đối tượng khác thuộc nhóm chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 tiếp tục được rà soát để hỗ  trợ trong thời gian tới.

Chị Bàn Thị Phương, dân tộc Dao ở xã Phúc Yên (Lâm Bình) chia sẻ, trước vợ chồng chị làm ở Bắc Giang tiếp xúc với đối tượng F0 và phải cách ly dài ngày. Gia đình chị vẫn thuộc diện hộ nghèo, bản thân chị lại đang mang thai. Vậy nên đợt này được Nhà nước hỗ trợ hơn 5,7 triệu đồng đã giúp gia đình chị trang trải cuộc sống trong những ngày phải nghỉ việc.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến ngày 12-8-2021, toàn tỉnh có trên 59.000 đối tượng gồm các F0, F1, người lao động, viên chức hoạt động nghệ thuật, hộ kinh doanh…được chi trả hỗ trợ với số tiền trên 2 tỷ 350 triệu đồng. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị vẫn tiếp tục rà soát các trường hợp thuộc diện hỗ trợ để trình UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo không bỏ sót đối tượng.

Đồng chí Hoàng Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định, việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được thực hiện trên tinh thần khẩn trương, rà soát có đối tượng đến đâu giải quyết đến đấy đấy, không chờ đợi. Cùng với đó, việc xét và thẩm định hồ sơ được thực hiện theo quy trình, hướng dẫn tại quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, tất cả từ cấp xã, cấp huyện đều phải đẩy nhanh tiến độ để kịp thời hỗ trợ cho người lao động và các đối tượng. Bởi sự hỗ trợ kịp thời trong lúc khó khăn, dịch bệnh là điều hết sức ý nghĩa để động viên, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh vượt qua khó khăn.

Việc triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ một cách kịp thời cũng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục