Nước sạch nông thôn – nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

- Trong những năm qua, việc quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời, bảo đảm sức khỏe người dân, phục vụ tốt các hoạt động học tập, công tác và lao động sản xuất.

Cán bộ Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện khảo sát đánh giá hiện trạng công trình cấp nước tập trung nông thôn tại xã Tứ Quận (Yên Sơn).

Công trình cấp nước sinh hoạt xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn) được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2021. Đến nay, công trình đã cung cấp nước sạch ổn định cho 565 hộ dân và các cơ quan, trường học trên địa bàn xã. Việc có nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất đã giúp người dân yên tâm hơn rất nhiều so với trước kia, khi phải sử dụng nước giếng khoan hoặc nước dẫn từ núi về không đảm bảo vệ sinh.

Chị Lý Thị Giới, thôn Bình Ca 2, chia sẻ: "Trước đây, gia đình tôi dùng nước giếng khoan, thường có cặn và mùi lạ, không đảm bảo vệ sinh. Từ khi có công trình cấp nước sạch, gia đình tôi đã đăng ký sử dụng ngay. Hiện mỗi tháng dùng khoảng 20 - 25m³ cho sinh hoạt và chăn nuôi. Từ khi sử dụng nước sạch, sức khỏe cả nhà tốt hơn, ít mắc các bệnh tiêu hóa, đường ruột. Nhờ đó, chúng tôi yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế".

Theo Trung tâm Nước sạch nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang), đơn vị hiện đang được giao quản lý và vận hành 73 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên toàn tỉnh. Ngay sau khi được bàn giao quản lý công trình cấp nước xã Tứ Quận, Trung tâm đã bố trí 2 cán bộ trực tiếp phụ trách với sự phối hợp hỗ trợ kỹ thuật từ các phòng, ban thuộc Trung tâm quản lý, vận hành và sửa chữa bảo dưỡng công trình.

Chị Lý Thị Giới, thôn Bình Ca 2, xã Tứ Quận (Yên Sơn) sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt.

Các cán bộ này không chỉ đảm bảo công trình hoạt động ổn định mà còn chịu trách nhiệm ghi chỉ số đồng hồ và thu phí sử dụng nước hàng tháng của các hộ dân và đơn vị sử dụng, đồng thời chịu trách nhiệm sửa chữa bảo dưỡng công trình.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, cán bộ quản lý Công trình cấp nước sinh hoạt xã Tứ Quận cho biết: "Hiện tại, công trình đang cung cấp nước cho 565 khách hàng. Ngoài quản lý vận hành và ghi chỉ số định kỳ hàng tháng, chúng tôi còn xử lý kịp thời các sự cố, thực hiện bảo trì theo kế hoạch hoặc khi có yêu cầu đột xuất, nhằm đảm bảo nguồn cấp nước luôn thông suốt".

Trung tâm Nước sạch nông thôn cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra các hạng mục trọng yếu như khu vực đầu nguồn, tuyến ống dẫn nước thô, bể chứa, hệ thống điện, máy bơm, hệ thống tuyến đường ống và công trình trên tuyến. Trên cơ sở đó, các phương án bảo vệ, ứng phó được xây dựng để đảm bảo an toàn hệ thống, nhất là trong mùa mưa bão.

Ông Cao Xuân Huy, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Tổng hợp, Trung tâm Nước sạch nông thôn cho biết: “Năm 2024, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão YaGi), đã có 13 công trình cấp nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đất đá vùi lấp đầu nguồn, sạt lở tuyến ống, máy bơm bị chập cháy, nhiều đoạn ống bị đứt gãy. Ngay sau khi thời tiết ổn định, Trung tâm đã huy động nhân lực khẩn trương khắc phục sự cố tại 10 công trình nhằm nhanh chóng cấp nước trở lại cho người dân. Đồng thời, Trung tâm cũng tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí sửa chữa 3 công trình bị thiệt hại nặng”.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, cán bộ quản lý Công trình cấp nước sinh hoạt xã Tứ Quận (Yên Sơn) vận hành bơm nước.

Ba công trình được đề xuất hỗ trợ sửa chữa gồm: công trình cấp nước sinh hoạt thôn Nà Đứa (xã Đà Vị, huyện Na Hang), công trình cấp nước sinh hoạt thôn Ao Xanh (xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên) và công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Hùng Đức (huyện Hàm Yên). Đến nay, 2 công trình đã hoàn tất việc sửa chữa, riêng công trình cấp nước sinh hoạt thôn Ao Xanh đang tiếp tục được thi công nhằm đảm bảo sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Song song với công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình, Trung tâm Nước sạch nông thôn cũng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và UBND các xã trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch đúng cách… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân.

Tính đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang đã có trên 97% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Đây là kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.  

Huyền Linh

Tin cùng chuyên mục