Olympic Tokyo 2020: Điền kinh có Huy chương vàng đầu tiên, môn bơi có kỷ lục mới

Tối 30-7, vận động viên điền kinh Selemon Barega (Ethiopia) làm giàu thêm bảng thành tích của đất nước sau khi giành huy chương nội dung chạy 10.000m.

Vận động viên điền kinh Selemon Barega vô địch cự ly chạy 10.000m. Ảnh: Getty Images

Thời tiết trên 30 độ C và độ ẩm cao gây nhiều khó khăn nhưng vẫn không thể ngăn cản những bước chạy của Selemon Barega. Tranh tài tại địa điểm thi đấu vắng bóng khán giả, nam vận động viên 21 tuổi vượt lên trước nhóm dẫn đầu khi cách đích 400m, trước khi hoàn tất cự ly 10.000m với tổng thời gian 27 phút 43,22 giây.

Thành tích của Selemon Barega chỉ nhỉnh hơn một chút so với thời gian 27 phút 43,66 giây của kỷ lục gia thế giới Joshua Cheptegei và 27 phút 43,88 giây của Jacob Kiplimo. Hai vận động viên điền kinh người Uganda giành lần lượt Huy chương bạc và đồng.

Huy chương vàng của Selemon Barega giúp anh nối tiếp thành công của Haile Gebrselassie - huyền thoại điền kinh từng vô địch Olympic Atlanta 1996 và Olympic Sydney 2000 ở cùng nội dung. Trước thành công trên đất Nhật Bản hè này, thành tích tốt nhất của Selemon Barega là Huy chương bạc cự ly 5.000m tại giải vô địch thế giới năm 2019.

Tính đến thời điểm này, Ethiopia đã giành 6 trong tổng số 8 Huy chương vàng nội dung 10.000m tại các kỳ Olympic gần nhất. Hai Huy chương vàng còn lại thuộc về Mo Farah của Anh tại Olympic London 2012 và Olympic Rio 2016.

* Trong ngày thi đấu thứ 7 của môn bơi lội, nữ vận động viên Emma McKeon xuất sắc đánh bại các đối thủ để mang về tấm Huy chương vàng thứ 5 cho Australia.

Nữ kình ngư Emma McKeon giành Huy chương vàng bơi tự do 100m. Ảnh: Reuters

Bước vào chung kết bơi tự do cự ly 100m nữ với thành tích cao nhất vòng loại, Emma McKeon tiếp tục duy trì phong độ ổn định, không gặp nhiều khó khăn để cán đích đầu tiên và lập kỷ lục Olympic với thành tích 51,96 giây.

Trước đó, nữ kình ngư 27 tuổi cũng gây tiếng vang khi trở thành chủ nhân của Huy chương vàng bơi tiếp sức 400m, cùng 2 Huy chương đồng các nội dung 100m bơi bướm và 800m tiếp sức.

"Tôi chưa bao giờ giành Huy chương vàng cá nhân tại các kỳ Olympic hoặc giải vô địch thế giới. Đó là mục tiêu của tôi, được đứng ở vị trí cao nhất trên bục trao giải", Emma McKeon chia sẻ sau thành tích ấn tượng.

Cùng ngày, Emma McKeon cũng phá kỷ lục bơi tự do cự ly 50m với thành tích 24,02 giây, qua đó góp mặt tại bán kết diễn ra ngày 31-7.

Tại chung kết 100m tự do, kình ngư đến từ New South Wales chỉ nhanh hơn 0,31 giây so với thành tích của đối thủ Siobhan Haughey (Hong Kong, Trung Quốc), trong khi đồng hương Cate Campbell cán đích thứ 3 sau 52,52 giây để giành Huy chương đồng.

Như vậy, sau 7 ngày thi đấu, đội tuyển bơi lội nữ Australia đã giành tổng cộng 8 huy chương, gồm 5 Huy chương vàng, 1 Huy chương  bạc và 2 Huy chương đồng. Tính đến tối 30-7, quốc gia này đứng thứ 5 trên bảng tổng sắp với 22 huy chương, gồm 9 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 11 Huy chương đồng.

Tại chung kết cùng nội dung, nhà vô địch Olympic Rio 2016 Penny Oleksiak (Canada) gây thất vọng khi chỉ về thứ 4 sau 52,59 giây, trong khi vận động viên giữ kỷ lục thế giới Sarah Sjostrom (Thụy Điển) xếp thứ 5 chung cuộc với thành tích 52,68 giây.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục