Chuyển biến rõ nét về an ninh trật tự ở Tân Hà

- Qua 1 năm xây dựng phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị gắn với đạt chuẩn văn minh đô thị, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) đã có những chuyển biến rõ nét. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo và giữ vững, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán đã giảm đáng kể...

Lực lượng Công an, đoàn viên thanh niên phường Tân Hà tuyên truyền, vận động người dân bán hàng
 không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Theo đồng chí Trần Xuân Thiểm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hà, phường có các tuyến đường lớn, lưu lượng phương tiện lưu thông nhiều dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè ven các tuyến đường vẫn còn phổ biến, vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh… còn diễn ra làm mất mỹ quan, trật tự đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Xác định việc xây dựng phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị, gắn với đạt chuẩn văn minh đô thị là việc mới, việc khó do đó cần quyết liệt, tập trung thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét.

Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, tham mưu của UBND phường, Công an phường, BCH Đảng bộ phường đã ban hành Nghị quyết tập trung lãnh đạo thực hiện. Trong đó, giải pháp tập trung vào huy động hệ thống chính trị vào cuộc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an phường... Kết quả đáng mừng là thời gian qua, UBND phường đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động hàng nghìn lượt nhân dân, hội viên hưởng ứng, tham gia duy trì hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, trồng hoa ở các tuyến đường, vẽ tranh cột điện, vẽ các tấm biển hiệu tuyên truyền pháp luật.

Thiếu tá Hoàng Việt Khánh, Trưởng Công an phường Tân Hà cho biết: Phường có gần 3.200 hộ với trên 12.000 nhân khẩu và gần 20 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Quá trình triển khai xây dựng phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị, gắn với đạt chuẩn văn minh đô thị đúng thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. Do đó, Công an phường đã chủ động phối hợp linh hoạt trong tuyên truyền pháp luật cho nhân dân qua trang Fanpage, nhóm Zalo, hệ thống loa truyền thanh; tổ chức 100% hộ dân ký cam kết thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Nhờ đó tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không xảy ra các vụ án nghiêm trọng, không có khiếu kiện đông người trái pháp luật.

Thông qua vận động, xã hội hóa, phường đã hoàn thiện lắp đặt hệ thống camera an ninh với 38 mắt phục vụ hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Công an phường đã tham mưu kiện toàn, duy trì hiệu quả 17 mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; mô hình 2 quản, 2 tích cực. Đặc biệt, Công an phường thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các trường hợp bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; phối hợp với các đội nghiệp vụ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Tính từ tháng 6-2021 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý gần 300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Tân Hà, chủ yếu quanh khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, ngã tư chợ Trường Tiến, với tổng tiền phạt gần 30 triệu đồng. Nhờ đó, hạn chế tối đa tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường buôn bán gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại khu vực cổng bệnh viện.

Là người bán hàng ăn ở cổng Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, chị Nguyễn Thị Mùi, tổ 4, phường Tân Hà cho biết, chị luôn ý thức chấp hành nghiêm không lấn chiếm hành lang, vỉa hè, đề cao cảnh giác phòng, chống tội phạm nhất là trộm cắp tài sản. Chị vui mừng vì cả khu phố mọi hộ buôn bán đều nghiêm túc chấp hành, không lấn chiếm hành lang, vỉa hè để chung tay giữ gìn đường thông, hè thoáng, mất an toàn giao thông quanh khu vực bệnh viện.

Qua 1 năm triển khai, đến nay, phường Tân Hà cơ bản đã đạt các tiêu chí phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị, gắn với đạt chuẩn văn minh đô thị. Điều đáng mừng là quá trình triển khai, phường đã huy động được đông đảo nhân dân tham gia… qua đó góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục