Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt, tàng trữ vũ khí nóng và ma túy

Ngày 21/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tăng cường phối hợp công tác, hiệp đồng tác chiến, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng đang trốn lệnh truy nã, tàng trữ vũ khí nóng.

Vũ khí nóng và các tang vật liên quan vụ án.

Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 21/2, tại Khách sạn Phú Cường thuộc thôn 7, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị nghiệp vụ Công an Thanh Hóa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an tổ chức bắt giữ Nguyễn Duy Lâm (sinh năm 1990), trú tại thôn 11, xã Nam Hải, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang bị Công an thành phố Hà Nội truy nã đặc biệt về tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng trốn lệnh truy nã, tàng trữ vũ khí nóng bị bắt giữ.

Lực lượng phối hợp phát hiện, thu giữ trên người đối tượng 1 khẩu súng dạng (CZ83) bên trong có 4 viên đạn. Khám xét chỗ ở của đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản thu giữ thêm một khẩu súng (dạng súng côn), trong hộp tiếp đạn có 6 viên đạn, 51 viên đạn các loại và một gói ma túy nghi là heroin.

Thiết thực phòng, chống, đấu tranh với các loại tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị, khi có tin báo, tố giác tội phạm về ma túy, đối tượng truy nã, người dân gọi theo số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh Thanh Hóa 02373.725.725 để được hướng dẫn và giải quyết.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục