Triệt phá đường dây buôn bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam, thu nhiều súng đạn

Ngày 9-5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) công bố kết quả điều tra chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh do Trương Ngọc Mai (sinh năm 1997; ở phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Trong chuyên án này, cơ quan điều tra đã bắt 9 đối tượng cùng gần 95kg ma túy các loại và nhiều súng đạn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Ngọc Mai, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy. Riêng ma túy đá, đối tượng Mai đã cất giấu hơn 13kg. Ngoài ra, đối tượng còn cất giấu ma túy tại hàng chục địa điểm nhằm gây khó khăn cho cơ quan công an.


Số lượng lớn ma túy thu giữ tại nhà đối tượng cầm đầu.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 15 địa điểm, chỗ ở được đối tượng Mai cùng đồng bọn thuê làm nơi cất giấu ma túy, cơ quan công an đã thu giữ tổng số gần 95kg ma túy tổng hợp các loại mà các đối tượng chưa kịp đưa ra thị trường tiêu thụ.


Số súng đạn thu giữ trong đường dây.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm rõ, các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bằng nhiều thủ đoạn: Cất giấu ma túy trong người, trong khoảng trống tự nhiên của các phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm, đồ mỹ nghệ, giấu lẫn trong các hàng hóa cồng kềnh như kiện hàng, máy móc, hàng nông, hải sản. Đồng thời, lợi dụng việc mua bán các loại hàng hóa dân dụng như bàn chải đánh răng, khăn mặt… để cất giấu ma túy, thuê người dân bản địa vận chuyển qua các đường tiểu ngạch. Thủ đoạn này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng "đánh" án ma túy.

Hiện chuyên án đang được mở rộng.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục