Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm núp bóng nhân viên giao gas

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa truy bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Ngọc Mười (sinh năm 1996, ở xóm Đát, xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) khi đang lẩn trốn tại thành phố Đà Nẵng, với vỏ bọc nhân viên giao gas.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Mười bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sóc Sơn ra Quyết định truy nã số 08 ngày 7-10-2022, truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.


Di lý đối tượng Nguyễn Ngọc Mười từ Đà Nẵng ra Hà Nội.

Sau khi nhận lệnh truy nã từ Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Tây Hồ đã rà soát, nắm tình hình địa bàn để kịp thời truy bắt đối tượng. Qua nắm thông tin, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ đã trực tiếp liên hệ với gia đình đối tượng Mười, vận động người thân của đối tượng cảm hóa, giáo dục, thuyết phục đối tượng ra đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, khi tổ công tác có mặt tại gia đình, người thân cho biết, lâu nay Mười không về nhà và cũng không biết hiện làm gì, ở đâu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào đầu tháng 3-2023, xác định đối tượng Mười đang lẩn trốn tại khu vực phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Công an phường Xuân La đã lên phương án bắt giữ.

Một tổ công tác trực tiếp vào thành phố Đà Nẵng đã phát hiện đối tượng đang làm công việc giao gas tại khu vực phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Tuy nhiên, để bắt giữ đối tượng thành công, an toàn cho người dân, Tổ công tác đã linh hoạt bám sát, chờ đến thời điểm thích hợp. Khoảng 17h ngày 6-3, khi đối tượng đi giao hang trên quãng đường vắng, lực lượng Công an đã tiến hành vây bắt thành công. Ngay say đó, Tổ công tác di lý đối tượng về Công an phường Hòa Khánh Nam để thực hiện các thủ tục cần thiết, sau đó di lý ra Hà Nội xử lý theo quy định.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục