Bắt được đối tượng truy nã sau 30 năm bỏ trốn

- Ngày 16-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái truy bắt được đối tượng truy nã Đào Xuân Phúc, sinh năm 1968, trú tại thị trấn Nông trường Tháng 10, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (nay là thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn) đang lẩn trốn tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái).

Năm 1991, Đào Xuân Phúc bị khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất nổ. Sau khi được tại ngoại chờ xét xử, Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 25-6-1993, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định truy nã số 53 đối với Đào Xuân Phúc. Sau đó, Toà án nhân dân tỉnh xét xử tuyên phạt Phúc 36 tháng tù giam. 

 Đối tượng Đào Xuân Phúc tại Cơ quan Công an.

Sau khi bỏ trốn, Phúc đã đổi tên thành Đào Quang Liêm, sinh năm 1969, thay đổi quê quán, tên bố mẹ đẻ. Quá trình bỏ trốn Phúc đã lấy vợ, sinh con và sinh sống tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái). 

Hiện đối tượng đã được đưa vào Trại tạm giam Công an tỉnh để chấp hành án.

Tin, ảnh: Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục