Bộ đội Biên phòng bắt 3 đối tượng vận chuyển 22 bánh heroin

Sáng 28/2, Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lào Cai cho biết, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Lào Cai, đã bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tại khu vực thôn Tòng Chú 3, xã Cốc San, thành phố Lào Cai.

Các đối tượng bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ tại Lào Cai. ( Ảnh: TRUNG DŨNG)

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 28/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 22 bánh nghi là heroin, 3 xe máy và 3 điện thoại di động.

Khi gặp lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, các đối tượng đã liều lĩnh lao thẳng xe vào tổ công tác hòng thoát thân, nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt gọn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận là: Hoàng Seo Dìn, sinh năm 1997, trú tại xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương; Giàng Seo Hoa, sinh năm 2000 và Vàng Seo Hồng, sinh năm 1999, cả hai cùng trú tại xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Các đối tượng khai nhận toàn bộ số tang vật mà lực lượng chức năng bắt giữ là ma túy, đang trên đường vận chuyển từ thị xã Sa Pa về thành phố Lào Cai để lấy tiền công thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ là 22 bánh heroin. 

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục