Công an Điện Biên liên tiếp phá 2 vụ án ma túy lớn

Thực hiện Kế hoạch số 488 của Công an tỉnh Điện Biên về thực hiện “Tháng Hành động phòng chống ma túy” năm 2022, ngày 5/6, Công an thành phố Điện Biên Phủ, Công an huyện Điện Biên liên tiếp phá thành công 2 vụ án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật 6 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Tòng Văn Hoa cùng tang vật khi bị bắt giữ

Trước đó, vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 5/6, phát hiện tại ngôi nhà ven đường dân sinh thuộc khu vực bản Xuân Món, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng có một nhóm đối tượng tụ tập với nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng phối hợp gồm: tổ công tác Công an thành phố Điện Biên Phủ, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Mường Ảng và Đội kiểm soát phòng, chống ma túy Cục hải quan tỉnh Điện Biên đã tổ chức tiếp cận.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, hai đối tượng lập tức bỏ chạy. Tổ công tác khống chế một đối tượng, thu giữ tang vật là 4 bánh heroin đưa về trụ sở Công an để tiến hành điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Lò Văn Dinh (sinh năm 1960) có hộ khẩu thường trú tại bản Co Nỏng, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng. Số heroin trên được mua của 1 người không quen biết tại khu vực biên giới Việt Lào mang về bán kiếm lời thì bị bắt giữ.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại khu vực cánh đồng bản Na Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, Công an huyện Điện Biên phát hiện, bắt quả tang Tòng Văn Hoa (sinh năm 1950) trú tại bản Na Ngum, xã Thanh Yên khi Hoa đang trên đường vận chuyển 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ. Toàn bộ số ma túy được Hoa giấu trong bình phun thuốc trừ sâu.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục