Đối tượng cướp ngân hàng ở quận 8 ra đầu thú

Ngày 7-3, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đối tượng Hà Vỹ Toàn (đối tượng còn lại trong 3 đối tượng tham gia vụ cướp ngân hàng tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) đã ra đầu thú.

Đối tượng Hà Vỹ Toàn.

Hà Vỹ Toàn (sinh năm 1990, ngụ tại quận 5) là đối tượng đã cùng Trương Minh Thiện (sinh năm 1989, ngụ quận 8) và Trương Vĩnh Xương (sinh năm 1989, ngụ tại quận 5) đi cướp ngân hàng để lấy tiền tiêu xài.

Chiều 3-3, các đối tượng này đến Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank tại phường 7, quận 8. Thiện đỗ xe ở lề đường để Xương trông giữ và cảnh giới, rồi cùng Toàn vào ngân hàng. 

Sau khi ngồi chờ khoảng 1 phút, Thiện rút từ trong túi đeo trên người một khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen, uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng, còn Toàn đi xung quanh phòng giao dịch để lấy tiền. Tuy nhiên, không thấy tiền, bọn chúng chạy ra xe tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 8 đã bắt giữ Trương Minh Thiện và Trương Vĩnh Xương trong sáng 4-3, đồng thời, vận động đối tượng Hà Vỹ Toàn ra đầu thú.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục