Đối tượng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng bị bắt

Tối 21/4, đối tượng Lê Phú Cao (sinh năm 1991, trú xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) thực hiện vụ cướp tại Phòng giao dịch Vietinbank bị sa lưới.

Đối tượng Lê Phú Cao sa lưới sau gần 36 giờ lẩn trốn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 22/4, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết, sau gần 36 giờ truy xét, lúc 21 giờ 30 phút tối 21/4, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi can đã thực hiện vụ cướp tại Phòng giao dịch Vietinbank (số 1 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) khi đối tượng đang có mặt tại phòng trọ trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Nghi can bị bắt giữ là Lê Phú Cao (SN 1991, trú xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế), đang tạm trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Số tiền đối tượng cướp được tại Phòng giao dịch Vietinbank 01 Đống Đa trưa 20/4 là 660 triệu đồng, theo số liệu đơn vị này cập nhật và cung cấp cho cơ quan công an.

Với tinh thần vào cuộc quyết liệt, lần theo từng manh mối nhỏ, lực lượng công an đã thu giữ bộ áo quần và khẩu súng nhựa mà đối tượng đã sử dụng khi thực hiện vụ cướp và bỏ lại ven một con đường ở quận Sơn Trà.

Đến chiều 21/4, lực lượng công an đã xác định được thông tin về nhân thân đối tượng nghi vấn và tiến hành truy bắt.

Đối tượng dùng súng uy hiếp các nhân viên đang làm việc tại đây, cướp tiền bỏ vào túi nilon và lên xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, phối hợp Công an quận Hải Châu cùng công an các quận, huyện trên địa bàn, cùng một số đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Hình ảnh camera an ninh tại tại phòng giao dịch ngân hàng và các tuyến phố lân cận cho thấy, đối tượng gây án là một nam thanh niên đeo khẩu trang, mặc quần jean và áo khoác chống nắng màu xanh sẫm, có mũ trùm đầu. Đối tượng sử dụng xe gắn máy hiệu Yamaha Nozza Grande màu xám, biển số 43F1-428XX.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, truy xét địa điểm đối tượng Cao cất giấu tiền đã cướp.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục